Nội bộ 7 cường quốc 'vỡ trận' vì Nga và Covid-19?

Hội nghị thượng đỉnh giữa 7 cường quốc mạnh hàng đầu thế giới - G7 năm nay được cho là tiếp tục phải đối mặt với nhiều vấn đề vì mâu thuẫn liên quan đến Nga và dịch bệnh Covid-19.

Tổng thống Trump

Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoãn hội nghị thượng đỉnh G7 từ cuối tháng Sáu lùi đến tháng Chín và có kế hoạch mời Nga, Hàn Quốc, Australia và Ấn Độ đến tham dự hội nghị này, giới báo chí trong Nhà Trắng cho biết.

"Ông ấy (Tổng thống) đã đưa ra một số thông tin - những thông tin mà ông ấy cho phép chúng tôi công bố - về hội nghị G7. Ông ấy sẽ hoãn hội nghị này cho đến tháng Chín và có kế hoạch mời Nga, Hàn Quốc, Australia cũng như Ấn Độ”, giới báo chí cho hay.

"Tôi không cảm thấy rằng một cơ chế G7 là đại diện phù hợp với những gì đang diễn ra trên thế giới hiện nay. Đó là một nhóm nước rất lỗi thời”, các phóng viên dẫn lời ông Trump cho biết.

Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ đưa các đồng minh truyền thống ngồi lại với nhau để bàn cách giải quyết tương lai của Trung Quốc, Giám đốc Truyền thông Chiến lược của Nhà Trắng Alyssa Farah tiết lộ.

Việc Tổng thống Trump muốn mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 và chê cơ chế G7 lỗi thời là điều không có gì mới lạ.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm ngoái từng chứng kiến mâu thuẫn nội bộ nổi lên vì vấn đề Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra vấn đề mời Nga quay trở lại nhóm G7 để trở thành G8 như trước đây. Tuy nhiên, đề xuất này từ trước đó đã bị các nước còn lại trong G7 phản đối quyết liệt.

Phát biểu tại hội nghị G7 ở Pháp hồi năm ngoái, Tổng thống Trump liên tục thể hiện sự bất đồng với quyết định hủy bỏ tư cách thành viên G8 của Nga vì vụ sáp nhập bán đảo Crimea. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng, người tiền nhiệm Obama đã “bị lúng túng” trong xử lý vấn đề. “Liệu tôi có mời ông Putin không ư? Tôi chắc chắn sẽ mời ông ấy”, Tổng thống Trump trả lời khi được hỏi về kế hoạch tổ chức hội nghị G7 vào năm 2020 ở Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump bày tỏ lo ngại về việc ông Putin cảm thấy bị tổn thương trước hành động trục xuất Nga khỏi nhóm G8 trước đó. “Việc ông ấy có đến hay không sẽ là vấn đề về tâm lý, tôi cho rằng rất khó để ông ấy làm điều đó.”

Lời đề xuất của ông Trump về việc đưa Nga quay trở lại nhóm G7 không được ủng hộ bởi lãnh đạo các nước khác.

Ngoài mâu thuẫn về vấn đề Nga, nội bộ G7 còn mâu thuẫn về vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Mỹ với các nhà lãnh đạo của các cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới nếu Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tổ chức hội nghị này trừ phi tình hình lây lan virus corona có thay đổi vào thời điểm đó, văn phòng của bà Merkel hồi cuối tuần đã tuyên bố như vậy.

Sau khi hủy bỏ kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra vào thời điểm từ 10-12/6 ở Trại David, Tổng thống Trump cách đây một tuần cho biết, ông một lần nữa đang cân nhắc khả năng tổ chức một cuộc họp trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo thế giới bởi đó sẽ là “một dấu hiệu tốt” cho thấy tất cả mọi thứ đang trở về bình thường trong đại dịch Covid-19.

Ngay sau khi thông báo trên được đưa ra, bà Merkel đã có phản hồi, trong đó bà cho biết bà chưa đưa ra quyết định có tham dự hội nghị trực tiếp hay hội nghị trực tuyến. Tuy nhiên, văn phòng của bà Merkel sau đó đã nói với hãng tin DPA rằng, nữ Thủ tướng hiện đã đưa quyết định.

“Tính đến thời điểm ngày hôm nay, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, bà không thể cam kết sẽ tham gia trực tiếp hội nghị thượng đỉnh”, văn phòng của Thủ tướng Mekel cho hay. Văn phòng của Nhà lãnh đạo nước Đức còn cho biết, nữ Thủ tướng Merkel sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đại dịch corona để xem xem mọi thứ liệu có thay đổi hay không.

Kiệt Linh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202006/noi-bo-7-cuong-quoc-vo-tran-vi-nga-va-covid-19-c7143f1/