'Nội bất xuất, ngoại bất nhập' vùng cách ly đặc biệt ở Đà Nẵng

Khu vực cách ly được kiểm soát nghiêm ngặt, lực lượng công an đảm bảo túc trực 24/24 tại các chốt chặn, người dân đóng kín cửa ở trong nhà...

Các chốt chặn xung quanh vùng "cách ly đặc biệt" được lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ

Các chốt chặn xung quanh vùng "cách ly đặc biệt" được lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ

0h ngày 28/7, Công an TP Đà Nẵng bắt đầu chốt chặn các tuyến đường xung quanh Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C (Bộ Y tế), Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Nhiều tuyến đường xung quanh 3 bệnh viện nêu trên bị phong tỏa gồm: Đường Quang Trung (từ nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - Quang Trung tới nút Đống Đa - Quang Trung); đường Hải Phòng (từ nút giao Hải Phòng - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Hải Phòng - Ông Ích Khiêm); đoạn đường Ông Ích Khiêm (nút Ông Ích Khiêm - Hải Phòng đến nút Ông Ích Khiêm - Đống Đa) và đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ nút giao Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Nguyễn Thị Minh Khai - Hải Phòng).

Ghi nhận của PV Báo Giao thông sáng 28/7, khu phong tỏa được các lực lượng công an chốt chặn nghiêm ngặt. Bên trong khu phong tỏa, hầu hết nhà dân đều đóng cửa then cài.

Người dân gần khu vực 3 bệnh viện ở Đà Nẵng chấp hành nghiêm lệnh phong tỏa

Hàng hóa giao đến khu vực phong tỏa được đặt trước rào chắn, người dân đeo khẩu trang ra nhận hàng khi người giao đã rời đi.

Lực lượng công an làm nhiệm vụ ở đây cho hay, việc chốt chặn phải đảm bảo 24/24 giờ. Nếu không thuộc các trường hợp cấp bách và chưa được sự đồng ý của cấp trên, lực lượng đứng chốt phải đảm bảo “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Người dân tụ tập trước khu vực rào chắn vì hiếu kỳ đều nhanh chóng được giải tán.

Một số người dân có việc ra ngoài phải đeo khẩu trang, việc đi lại cũng chỉ giới hạn trong vùng phong tỏa

Trong khi đó, chốt chặn gần Bệnh viện Đà Nẵng gồm: chốt Đống Đa - Quang Trung, Hải Phòng - Ông Ích Khiêm, người dân tập trung khá đông để chờ xe cấp cứu trung chuyển đưa vào bệnh viện. Hầu hết đây là những bệnh nhân chạy thận, đến bệnh viện theo lịch hẹn.

Chị Nguyễn Thị T.T (35 tuổi) chạy thận tại Bệnh viện Đà Nẵng hơn 1 năm nay cho biết, sáng 28/7, chị T. đứng chờ tại chốt Đống Đa - Quang Trung từ 7h30 sáng. Mãi đến 11h cùng ngày mới được lên xe cấp cứu nhập viện.

"Mỗi tuần tôi phải chạy thận 2 lần, xong lại về nhưng lần này tôi chuẩn bị tư trang, hành lý vì xác định vào bệnh viện là cách ly luôn", chị T chia sẻ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại khu vực phong tỏa "đặc biệt" ở Đà Nẵng:

Hầu hết nhà cửa trong vùng cách ly đều đóng cửa

Hàng hóa mang đến được đặt trước rào chắn để người trong khu vực cách ly đến lấy

Rất nhiều bệnh nhân chạy thận đợi vào bệnh viện trong sáng 28/7 khi khu vực xung quanh Bệnh viện Đà Nẵng bị phong tỏa

Bệnh nhân chạy thận được xe cấp cứu trung chuyển vào bệnh viện

Lực lượng công an túc trực tại các chốt chặn 24/24, nếu không phải tình huống khẩn cấp thì phải đảm bảo "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/noi-bat-xuat-ngoai-bat-nhap-vung-cach-ly-dac-biet-o-da-nang-d473668.html