Nổi bật ở đơn vị ''đặc biệt''

Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt (KTCTĐB), Học viện Kỹ thuật Quân sự (HVKTQS) trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã có bước phát triển vượt bậc trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (KHCN), tư vấn, dịch vụ khoa học và công nghệ (KHCN), được đề nghị Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo Đại tá Vũ Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy, Phó viện trưởng Viện KTCTĐB, hoạt động NCKH đã thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên của viện tham gia, với số lượng các đề tài nghiên cứu ngày càng tăng. Nội dung các đề tài bám sát các vấn đề cần nghiên cứu, phục vụ tốt cho việc giảng dạy, chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng cao.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 445 của Đảng ủy HVKTQS về “Lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của khoa học và công nghệ và đưa khoa học thành hoạt động tự giác của đội ngũ cán bộ, giáo viên”, Viện KTCTĐB đã xây dựng nghị quyết và triển khai kế hoạch thực hiện sát tình hình thực tế ở cấp mình, trong đó xác định chỉ tiêu NCKH cụ thể cho mỗi giảng viên, lấy đó là tiêu chí để phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên và bình xét thi đua hằng năm.

 Cán bộ, giảng viên Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt trao đổi về chuẩn bị mẫu trước khi đưa vào thí nghiệm.

Cán bộ, giảng viên Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt trao đổi về chuẩn bị mẫu trước khi đưa vào thí nghiệm.

Viện đẩy mạnh khai thác các phòng thí nghiệm; đưa cán bộ, giảng viên tích cực tham gia hoạt động thực tiễn; khuyến khích, hỗ trợ kinh phí để mọi người tham gia các hội thảo quốc tế và công bố các bài báo quốc tế. Nhờ đó, 5 năm qua, viện đã triển khai và tổ chức nghiệm thu 4 đề tài cấp quốc gia, 11 đề tài cấp bộ, 55 đề tài cấp học viện; công bố hơn 588 bài báo, báo cáo khoa học, trong đó 22 bài có chỉ số ISI, 41 bài có chỉ số Scopus, 121 báo cáo tham gia hội thảo quốc tế. Một số đề tài tiêu biểu của viện, như: Nghiên cứu tính chất cơ lý của nền san hô; nghiên cứu tốc độ lan truyền sóng nổ trong nước. Cán bộ, giảng viên của viện tích cực hướng dẫn học viên, sinh viên NCKH, với đề tài nghiên cứu ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, đa dạng về hướng nghiên cứu, bám sát yêu cầu nội dung chuyên môn cho từng ngành học. Hoạt động tư vấn xây dựng và dịch vụ KHCN của Viện KTCTĐB cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật, với nhiều dự án có quy mô lớn và phức tạp; thời gian thực hiện các dự án được bảo đảm, chất lượng hồ sơ thiết kế ngày càng được nâng cao và quản lý chặt chẽ.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 5 năm tới, Viện KTCTĐB tiếp tục kết hợp chặt chẽ công tác NCKH với đào tạo, NCKH với thực tiễn; chủ động chuẩn bị nguồn lực, tích cực đề xuất và tham gia hiệu quả vào các chương trình, đề án KHCN của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thăm dò, mở thêm đề tài các cấp. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025, viện mở mới 2-3 đề tài cấp quốc gia hoặc tương đương, 4-5 đề tài, nhiệm vụ cấp bộ, mỗi năm mở mới 10-15 đề tài cấp cơ sở, có hơn 85% giảng viên, nghiên cứu viên và 100% tiến sĩ có bài báo, báo cáo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế. Đại tá Vũ Ngọc Quang cho biết thêm: “Viện chú trọng phát triển các hướng nghiên cứu mũi nhọn, quan tâm phát triển nhóm nghiên cứu mạnh; tiếp tục nghiên cứu nâng cao sức sống cho các công trình quân sự; quyết tâm giữ vững và nâng cao thương hiệu, uy tín của viện trong hoạt động tư vấn xây dựng và dịch vụ KHCN”.

Bài và ảnh: HOÀNG PHÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/noi-bat-o-don-vi-dac-biet-631148