Nỗi ân hận của kẻ ném con gái 7 ngày tuổi xuống giếng

Nghi vợ lấy trộm tiền và bé gái mới sinh không phải con mình, Đạt nhẫn tâm thả con ruột 7 ngày tuổi xuống giếng. Hầu tòa, bị cáo nhận mức án 20 năm tù.

Ngày cuối cùng của tháng 7, chị Nguyễn Thị Hồng (23 tuổi) được TAND tỉnh Nghệ An triệu tập đến dự phiên xử chồng là Trương Văn Đạt (24 tuổi, ở huyện Quỳ Hợp) về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là con gái của họ, mới 7 ngày tuổi.

Thả con xuống giếng

Chị Hồng quê ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Gặp Trương Văn Đạt khi đi làm công nhân, hai con người nhiều đồng cảm đã đến với nhau.

Sau đó, đám cưới đơn sơ diễn ra. Giữa tháng 3, chị Hồng sinh con đầu lòng. Hai mẹ con về nhà sau một tuần nằm viện.

Bị cáo Trương Văn Đạt. Ảnh: Kim Lục.

Bị cáo Trương Văn Đạt. Ảnh: Kim Lục.

Tối hôm đó, gia đình làm mâm đón con thành viên mới. Sau bữa cơm, Đạt lấy tiền để mua thuốc uống thì phát hiện mất 500.000 đồng.

Đạt hỏi vợ nhưng chị Hồng nói không lấy. Bị cáo 24 tuổi đã tát vợ khiến chị này ngã xuống nền đất. Người phụ nữ mới sinh con sau đó bỏ xuống bếp khóc.

Còn Đạt vào trong nhà bế con ra ngoài mặc cho người thân khuyên can. Trong đầu bị cáo nảy lên suy nghĩ đứa trẻ mới sinh không phải con của mình.

Ôm con ra sau nhà, Đạt vừa đi vừa lẩm bẩm: “Em coi tiền bạc hơn mạng sống con à". Sau đó, bị cáo nhẫn tâm thả con gái xuống giếng.

Chị Hồng và người thân chạy theo ngăn cản nhưng không kịp. Đứa trẻ vừa tròn một tuần tuổi bị tước đi mạng sống từ chính tay cha đẻ.

Đứa trẻ có tội gì?

Tại tòa, Trương Văn Đạt thừa nhận vì nghi ngờ vợ lấy tiền và nghĩ con gái không phải của mình nên ném xuống giếng.

Đáp lại câu hỏi của HĐXX: "Đứa trẻ có tội gì?", Đạt chỉ nói ngắn gọn "do tức vợ".

Trước chất vấn của chủ tòa về hành vi sai trái, gã đàn ông cúi đầu nhận sai.

Chị Hồng đến phiên tòa xét xử chồng. Ảnh: Kim Lục.

Với tư cách là người đại diện hợp pháp cho bị hại, chị Hồng rất giận nhưng vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Ngồi cạnh con dâu, mẹ của bị cáo cũng không nén nổi nỗi đau. Bà đau đớn khi nói giờ đây không còn cơ hội nhìn mặt cháu nội.

Với hậu quả gây ra, HĐXX tuyên phạt Trương Văn Đạt 20 năm tù.

Kim Vũ - P.Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/noi-an-han-cua-ke-nem-con-gai-7-ngay-tuoi-xuong-gieng-post974291.html