Nỗi ám ảnh khiến người phụ nữ cắt hết đường dây điện, đóng kín cửa trong nhà

Chỉ vì nỗi ám ảnh sợ bị ung thư, người phụ nữ ở Trung Quốc đã tự tay cắt hết đường dây điện và đóng kín cửa ở trong nhà.

Một người phụ nữ ở thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc được báo cáo có hành vi vô cùng kỳ lạ khi tự cắt đứt tất cả đường dây điện trong nhà, đồng thời niêm phong toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ. Lý do mà người phụ nữ đưa ra là vì cô sợ bị phơi nhiễm với bức xạ và dẫn tới nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Người phụ nữ trong câu chuyện này mang họ Chen. Cô Chen nhấn mạnh, bản thân trở nên “vô cùng sợ hãi đối với nguồn điện”, sau khi cô nhìn thấy một vệt sáng bất ngờ xuất hiện trong căn nhà. Đúng lúc này, cô Chen đang quay video và ngôi nhà vụt tắt điện.

Lo sợ bị ung thư, người phụ nữ ở Trung Quốc cắt hết đường dây điện trong nhà và đóng chặt cửa. (Ảnh minh họa)

Lo sợ bị ung thư, người phụ nữ ở Trung Quốc cắt hết đường dây điện trong nhà và đóng chặt cửa. (Ảnh minh họa)

“Tôi lo sợ đó có thể là bức xạ điện từ hoặc dòng điện cao tần”, cô Chen nói.

Cô Chen chia sẻ cô đang làm việc tại khoa ung bướu của một bệnh viện, nhưng không nói rõ công việc cụ thể là gì. Hành động kỳ lạ của cô Chen xuất phát từ việc cô từng nghe được câu chuyện về “tác hại của bức xạ điện tử có thể dễ dàng gây ra căn bệnh ung thư”.

Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện vệt sáng mà cô Chen từng nhìn thấy chỉ là đường bay của một con côn trùng có cánh xuất hiện trên camera có độ nhạy sáng thấp.

Cuối cùng, cô Chen cũng đã “vượt qua được nỗi sợ hãi” về đường dây điện, sau khi được thông báo nguồn điện trong nhà là “vô hại”.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/noi-am-anh-khien-nguoi-phu-nu-cat-het-duong-day-dien-dong-kin-cua-trong-nha-282387.html