Nobel Vật lý 2019 tôn vinh hai nghiên cứu về vũ trụ

Đúng như dự đoán, giải Nobel Vật lý năm 2019 đã thuộc về 3 nhà khoa học James Peebles (người Canada), Michel Mayor (người Thụy Sĩ) và Dibier Queloz (người Thụy Sĩ ) nhờ những đóng góp cho hiểu biết của chúng ta về sự tiến hóa của vũ trụ và vị trí của Trái Đất trong vũ trụ.

Đúng như dự đoán, giải Nobel Vật lý năm 2019 đã thuộc về 3 nhà khoa học James Peebles (người Canada), Michel Mayor (người Thụy Sĩ) và Dibier Queloz (người Thụy Sĩ ) nhờ những đóng góp cho hiểu biết của chúng ta về sự tiến hóa của vũ trụ và vị trí của Trái Đất trong vũ trụ.

3 nhà khoa học được vinh danh tại lễ công bố giải Nobel Vật lý vào ngày 8-10. Ảnh: Reuters

3 nhà khoa học được vinh danh tại lễ công bố giải Nobel Vật lý vào ngày 8-10. Ảnh: Reuters

Giải thưởng được Hội đồng Giải thưởng Nobel thuộc Viện Karolinska của Thụy Điển công bố vào chiều 8-10 (giờ Việt Nam). Một nửa giải thưởng được chia cho nhà khoa học người Mỹ gốc Canada James Peebles về “các khám phá lý thuyết về vũ trụ học vật lý” và nửa còn lại thuộc về hai khoa học gia người Thụy Sĩ Michel Mayor và Didier Queloz vì đã “phát hiện ra một ngoại hành tinh có quỹ đạo quay quanh một ngôi sao giống mặt trời”. Theo thông báo, khung lý thuyết được ông James Peebles phát triển trong hơn 20 năm, đã trở thành nền tảng cho “sự hiểu biết hiện đại của chúng ta về lịch sử vũ trụ, từ Big Bang cho đến ngày nay”.

Vào năm 1995, ông Michel Mayor và Didier Queloz đã phát hiện ra hành tinh đầu tiên bên ngoài Hệ mặt trời, một ngoại hành tinh, quay quanh một ngôi sao kiểu mặt trời, 51 Pegasi. Và ông Mayor là người đầu tiên tìm ra hành tinh ngoài Hệ mặt trời 51 Pegasi. Khám phá của ông đã tác động đến lý thuyết hình thành các hệ hành tinh và mở ra hướng nghiên cứu mới trong thiên văn hiện đại.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_213939_nobel-vat-ly-2019-ton-vinh-hai-nghien-cuu-ve-vu-tr.aspx