Nobel Vật lý 2018 gọi tên người phụ nữ thứ ba trong lịch sử 117 năm

Chủ nhân của Nobel Vật lý 2018 là 3 nhà khoa học đến từ Mỹ, Pháp và Canada.

Giải Nobel Vật lý 2018 đã được trao cho ba nhà khoa học là Arthur Ashkin, Gérard Morou, và Donna Strickland cho công trình nghiên cứu về vật lý laser. Chiều thứ Ba (2/10), giải thưởng trị giá 770.000 USD đã được Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố tại Stockholm (Thụy Điển).

Nhà vật lý học người Mỹ Askhin nhận được một nửa giải thường nhờ phát minh “nhíp quang học”, cho phép ánh sáng xử lý các sinh vật nhỏ. Còn hai nhà vật lý đến từ Pháp và Canada là Gérard Mourou và Donna Strickland cùng chia sẻ một nửa giải thưởng còn lại vì “phương pháp tạo ra các xung quang học siêu ngắn có cường độ cao”. Được biết, Gérard Mourou cũng chính là người thầy từng hướng dẫn tiến sỹ cho Donna Strickland.

Đặc biệt, Phó Giáo sư Donna Strickland của Đại học Waterloo tại Ontairo (Canada) đã trở thành người phụ nữ đầu tiên giành được giải Nobel Vật lý kể từ khi nhà vật lý học Maria Geoppert Mayber được trao danh hiệu này năm 1963 nhờ việc đề ra lý thuyết cấu trúc hạt nhân dạng lớp. Bà cũng là người phụ nữ thứ 3 trong lịch sử đoạt giải thưởng danh giá này.

Trả lời phỏng vấn tờ The Guardian, bà Strickland chia sẻ, cảm xúc đầu tiên của bà khi nhận được cuộc gọi báo tin đoạt giải Nobel là: “bạn cho rằng đó là một điều điên rồ nhất trong tất cả mọi thứ…”

Bà cũng cho biết, công nghệ bà đang nghiên cứu có thể được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực từ hóa học, vật lý học, y học và cả cơ học…

3 nhà khoa học giành được giải Nobel Vật lý 2018

Năm ngoái, giải thưởng được trao cho ba nhà nghiên cứu Rainer Weiss, Barry Barish và Kip Thorne với phát hiện về sóng hấp dẫn, những gợn sóng trong trường không - thời gian, sinh ra từ những sự kiện dữ dội như hố đen sáp nhập.

Hôm qua (1/10), giải Nobel đầu tiên của mùa giải, Nobel Y học đã được trao cho hai nhà khoa học James Allison của Đại học Texas (Mỹ) và Tasuku Honjo của Đại học Kyoto (Nhật Bản) vì những phát hiện phục vụ cho điều trị ung thư.

Mùa giải Nobel 2018 gây chú ý khi Nobel Văn học sẽ không được trao, do những bê bối liên quan tới Viện Thụy Điển – cơ quan trao giải thưởng này. Jean-Claude Arnault, một nhân vật uy tín trong giới văn hóa Thụy Điển hiện đang là tâm điểm sau khi dính phải các cáo buộc liên quan tới lạm dụng tình dục và tội phạm tài chính.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nobel-vat-ly-2018-goi-ten-nguoi-phu-nu-thu-ba-trong-lich-su-117-nam-367786.html