Nobel Hóa học 2018 được trao cho nghiên cứu về Protein

Ba nhà khoa học Frances H. Arnold, George P. Smith và Gregory P. Winter được trao giải Nobel Hóa học cho phương pháp mới sử dụng thay đổi và chọn lọc di truyền để phát triển protein.

Một nửa giải Nobel Hóa học 2018 được trao cho nhà khoa học nữ Frances Arnold của Mỹ với công trình nghiên cứu enzyme theo phương pháp có định hướng. Trong khi đó, hai nhà khoa học nam George Smith của Mỹ và Gregory Winter của Anh nhận chung nửa giải thưởng với phương pháp sử dụng thay đổi và chọn lọc di truyền để phát triển protein.

Năm ngoái, giải Nobel hóa học 2017 đã được trao cho các nhà nghiên cứu của Mỹ, Thụy Sĩ và Anh, vì đã phát triển kính hiển vi điện tử nghiệm lạnh, giúp xác định cấu trúc phân tử có độ phân giải cao trong dung dịch.

Nobel hóa học là giải thưởng khoa học cuối cùng được công bố trong mùa giải Nobel năm nay. Ngoài ra, Giải thưởng Nobel hòa bình và Noebel Kinh tế dự kiến sẽ được công bố vào ngày 5/10 và 8/10 tới. Lễ trao các giải Nobel Y học, Vật lý, Hóa học, Kinh tế sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 tới tại Stockholm. Riêng giải Nobel Hòa bình sẽ được Ủy ban Nobel của Na Uy công bố và trao thưởng tại thủ đô Oslo. Trong năm nay, giải Nobel Văn học 2018 sẽ không được công bố và hoãn tới mùa Nobel 2019.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nobel-hoa-hoc-2018-duoc-trao-cho-nghien-cuu-ve-protein