Nobel Hòa bình vinh danh Tổng thống Colombia

T.Linh

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos được tôn vinh giải Nobel Hòa bình 2016 vì những nỗ lực không mệt mỏi nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm tại nước này, vốn khiến ít nhất 260.000 người thiệt mạng.

Theo AP, trong tuyên bố trao giải hôm 7-10, Ủy ban Nobel Na Uy cho biết, giải thưởng này cần được nhìn nhận “như một tặng phẩm cho người Colombia, khi họ bất chấp những khó khăn to lớn và sự lạm dụng, đã không từ bỏ hy vọng về một nền hòa bình, và cho tất cả các bên đã đóng góp cho tiến trình hòa bình”. Tuy nhiên, tuyên bố không nhắc đến thủ lĩnh Rodrigo Londono của lực lượng vũ trang FARC, nhóm đã nhất trí ký kết thỏa thuận hòa bình với chính phủ Tổng thống Santos. Giải thưởng Nobel Hòa bình trị giá 8 triệu crown (960.000 USD).

Tổng thống Santos và thủ lĩnh FARC Londono (phải) bắt tay sau khi ký thỏa thuận hòa bình lịch sử. Ảnh: Reuters

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_155771_nobel-ho-a-bi-nh-vinh-danh-to-ng-tho-ng-colombia.aspx