Nobel Hòa bình 2022 thuộc về một cá nhân và hai tổ chức

Ngày 7/10, Ủy ban Nobel Na Uy công bố Giải Nobel Hòa bình năm 2022 thuộc về một cá nhân người Belarus và hai tổ chức ở Nga và Ukraine.

Ảnh minh họa các chủ nhân của Giải Nobel Hòa bình năm 2022. (Nguồn: www.nobelprize.org)

Ảnh minh họa các chủ nhân của Giải Nobel Hòa bình năm 2022. (Nguồn: www.nobelprize.org)

Tại lễ công bố, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andersen thông báo Ủy ban Nobel Na Uy quyết định trao chung Giải Nobel Hòa bình năm 2022 cho công dân Belarus Ales Bialiatski, tổ chức nhân quyền "Memorial" của Nga và tổ chức nhân quyền "Trung tâm vì tự do dân sự" của Ukraine.

Giải Nobel Hòa bình được tổ chức lần đầu vào năm 1901, đến nay đã có 103 giải được trao.

Năm nay, có 343 ứng cử viên cho Giải Nobel Hòa bình, trong đó có 251 cá nhân và 92 tổ chức. Đây là giải thứ 5 được công bố trong mùa giải Nobel năm 2022.

Chủ nhân trẻ tuổi nhất của Giải Nobel Hòa bình là Malala Yousafzai. Giải Nobel Hòa bình năm 2014 đã thuộc về Yousafzai khi cô mới 17 tuổi. Trong khi đó, người cao tuổi nhất từng đoạt giải này là Joseph Rotblat. Ông Rotblat nhận Giải Nobel Hòa bình năm 1995 ở tuổi 87.

H.H

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nobel-hoa-binh-2022-thuoc-ve-mot-ca-nhan-va-hai-to-chuc-post718675.html