Nobel Hòa bình 2020 thuộc về Chương trình Lương thực thế giới

Chương trình Lương thực thế giới (WFP), cơ quan của Liên hợp quốc (UN) về lương thực, giành giải Nobel Hòa bình 2020 vì những nỗ lực ứng phó với nạn đói và thúc đẩy hòa bình tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng bởi xung đột, Reuters ngày 9-10 đưa tin.

Nobel Hòa bình 2020 vinh danh Chương trình Lương thực thế giới (WFP). Ảnh: AP

WFP cho biết, cứ 1 trong 9 người trên thế giới phải đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm và chương trình được thành lập từ năm 1961 đã hỗ trợ lương thực cho khoảng 97 triệu người tại 88 quốc gia mỗi năm.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Berit Reiss-Andersen tuyên bố, giải Nobel Hòa bình 2020 được trao cho WFP vì những nỗ lực của chương trình này trong giải quyết nạn đói, những đóng góp vào tiến trình hòa bình ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột và đóng vai trò là động lực trong nỗ lực ngăn chặn tình trạng lợi dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh và xung đột.

Theo The Guardian, giải Nobel Hòa bình đã vinh danh 100 cá nhân và tổ chức kể từ năm 1901. Năm 2019, giải Nobel Hòa bình thuộc về Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed sau những nỗ lực của ông đối với hòa bình, hòa giải quốc tế và những đóng góp quan trọng giúp chấm dứt xung đột với Eritrea.

Lần cuối cùng giải thưởng này được trao cho một tổ chức là vào năm 2017, vinh danh Chiến dịch quốc tế giải trừ vũ khí hạt nhân (ICAN).

Lễ trao giải Nobel Hòa bình 2020 dự kiến diễn ra ngày 10-12, tại Đại học Oslo ở Na Uy với quy mô được thu hẹp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/980454/nobel-hoa-binh-2020-thuoc-ve-chuong-trinh-luong-thuc-the-gioi