Nổ xe khách 8 người chết ở Lào: Gia đình nạn nhân nộp đơn kiện

Người nhà các nạn nhân, trong vụ nổ xe khách ở Lào đã nộp đơn ra TAND tỉnh Nghệ An để khởi kiện nhà xe.

Vụ nổ xe khách ở Lào khiến 11 người thương vong.

Hơn 6 tháng trôi qua, kể từ khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, đến nay nhà xe Khánh Đơn vẫn chưa đền bù thỏa đáng cho các nạn nhân. Vì vậy, ngày 2.12, 11 gia đình cho biết họ đã nộp đơn khởi kiện nhà xe ra tòa án tỉnh Nghệ An.

Chị Nguyễn Thị Xuân Thư (34 tuổi, ngụ xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An), vợ anh Lê Văn Yên (32 tuổi), cho biết, anh Yên đi lao động ở Lào, bắt xe Khánh Đơn về Việt Nam và tử vong trong vụ nổ xe khách tại bản Noong Bua, huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào). Sau khi đưa thi thể chồng về quê mai táng, nhà xe chỉ hỗ trợ 20 triệu đồng chi phí mai táng phí.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Bông (26 tuổi, ngụ xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, chồng chị là anh Võ Đình Hiệp (27 tuổi), làm thợ xây ở Lào, bị thương nặng sau vụ nổ. Gia đình phải vay mượn bạn bè, ngân hàng gần 200 triệu đồng đưa anh Hiệp đi bệnh viện chữa trị nhưng đến nay phía nhà xe cũng chỉ mới hỗ trợ cho gia đình 15 triệu đồng.

Do nhiều lần liên lạc với nhà xe Khánh Đơn nhưng không được giải quyết nên chị Thư, chị Bông cùng 9 gia đình nạn nhân khác đã làm đơn khởi kiện nhà xe ra TAND tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 2.6, chiếc xe nhà xe Khánh Đơn trên đường từ Thà Khẹc (Lào) về Việt Nam thì bất ngờ bị nổ ở địa phận bản Noong Bua, huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn, cách cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) hơn 10km. Vụ nổ làm 8 người tử vong, 3 người bị thương.

H.QUÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/no-xe-khach-8-nguoi-chet-o-lao-gia-dinh-nan-nhan-nop-don-kien-616649.bld