Nổ xe chở xăng dầu tại Trung Quốc, trên 50 người thương vong

Ngày 13/6, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin đã xảy ra một vụ nổ xe chở xăng dầu tại miền đông nước này khiến trên 50 người chết và bị thương.

Ảnh: Global Times

Ảnh: Global Times

Theo Global Times, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại một lỗi rẽ trên đường cao tốc G-15 nối giữa thành phố Shenyang và Haikou của tỉnh Chiết Giang, ở miền đông Trung Quốc.

Tờ China Daily cho biết vụ nổ lớn đã khiến ít nhất 4 người tử vong tại chỗ, trên 50 người khác bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng cho các ngôi nhà xung quay hiện trường tai nạn.

Chính quyền thành phố Ôn Lĩnh, nơi xảy ra vụ tai nạn vào khoảng 16h40' (theo giờ địa phương), cho biết nhiều tòa nhà xung quay vụ nổ đã bị phá hủy và hiện chưa thể xác nhận chính xác có bao nhiều người thương vong.

Theo video quay được từ camera hành trình của các xe khác, chiếc xe bồn đã lật nhào, lăn nhiều vòng và nổ tung, thiêu cháy các phương tiện giao thông gần đó.

Nhiều ô tô trên đường hoặc đỗ gần đường cao tốc đã bị bén lửa và bốc cháy dữ dội, tạo ra những cột khói đen trên bầu trời có thể quan sát được từ khoảng cách xa. Các đoạn video quay tại hiện trường còn cho thấy quả cầu lửa khổng lồ bốc lên từ vụ nổ, khiến nhiều người la hét sợ hãi.

Hàng trăm lính cứu hỏa đã được điều tới hiện trường.

Video kinh hoàng về vụ tai nạn. (Nguồn: Global Times, China Daily)

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/no-xe-cho-xang-dau-tai-trung-quoc-tren-50-nguoi-thuong-vong-20200613185802461.htm