'No Time To Die', phần mới nhất trong loạt phim điệp viên 007 dời lịch chiếu đến 2021

Phần phim mới nhất của loạt phim 'James Bond' đình đám được dự kiến ra mắt tháng 4/2021.

“No Time To Die” bị hoãn lịch chiếu đến năm 2021 vì đại dịch COVID-19. Vào thứ 6, MGM, Universal và những đạo diễn của chuỗi phim 007 là Michael G. Wilson và Barbara Broccoli thông báo rằng bộ phim có sự góp mặt gần đây nhất của Daniel Craig trong vai điệp viên nổi đình đám này sẽ được ấn định ngày ra mắt vào 2/4 năm sau để khán giả toàn thế giới đều có thể thưởng thức.

“No Time To Die” ban đầu được dự định sẽ ra mắt vào tháng 11/2019, nhưng bị dời sang tháng 4/2020 sau khi đạo diễn đầu tiên của phim, Danny Boyle, rời dự án và được thay bởi Cary Fukunaga. Vào tháng 3, có thông báo được đăng tải rằng bộ phim lại bị trì hoãn một lần nữa vì đại dịch COVID-19 và sẽ ra mắt tại Anh vào 12/11 và Bắc Mỹ vào 20/11.

Trong cuộc phiêu lưu mới nhất này, James Bond lại bị cuốn vào ma trận điệp vụ bởi một người đồng nghiệp CIA cũ là Felix Leiter (thủ vai bởi Jeffrey Wright), người cầu cứu anh trong nhiệm vụ giải cứu một nhà khoa học bị bắt cóc (David Dencik). Sự việc này dẫn James đến Cuba và vào đến sự thâm độc và bí hiểm của Safin do Rami Malek thủ vai.

Sự trì hoãn lần này của bộ phim không gây quá nhiều bất ngờ khi rất nhiều những bộ phim kinh phí cao hiện nay cũng bị trì hoãn gần đây.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/no-time-to-die-phan-moi-nhat-trong-loat-phim-diep-vien-007-doi-lich-chieu-den-2021-20201003200412704.htm