Nợ tiền mua lúa 10 tỷ đồng, giám đốc Trung tâm bị đình chỉ

Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện mua lúa của nông dân nợ hơn 10 tỷ đồng bị đình chỉ công tác 30 ngày.

Báo Giao Thông đưa tin, chiều 12/7, ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết, Huyện ủy Thạnh Hóa đã ra quyết định đình chỉ Bí thư chi bộ đối với bà Võ Thu Mộng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Bà Mộng cũng bị UBND huyện ra quyết định đình chỉ chức vụ giám đốc thời hạn 30 ngày, để làm rõ sai phạm trong việc nợ tiền thu mua lúa của nông dân 4 xã thuộc huyện Thạnh Hóa, từ nhiều tháng qua.

“Hiện, Ủy ban kiểm tra huyện ủy và Cơ quan CSĐT Công an huyện đã vào cuộc xác minh, điếu tra mức độ sai phạm của bà Mộng để có hướng xử lý tiếp theo”, ông Tạo cho biết.

Báo Người Lao Động cho biết, theo hồ sơ, vụ lúa Đông Xuân 2018 – 2019, đại lý Ba Tiếp (ba ruột của bà Mộng) ở xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa đứng ra bao tiêu, thu mua khoảng 1.500 ha lúa cho người dân ở địa bàn các xã Tân Đông, Thủy Tây,... của huyện Thạnh Hóa. Người cùng đứng ra thực hiện việc giao dịch mua bán với khách hàng là bà Mộng.

Mua lúa nợ tiền nông dân, giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện bị đình chỉ chức giám đốc và Bí thư chi bộ. Ảnh: Báo Giao Thông

Mua lúa nợ tiền nông dân, giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện bị đình chỉ chức giám đốc và Bí thư chi bộ. Ảnh: Báo Giao Thông

Qua tổng hợp, số tiền mà đại lý Ba Tiếp nợ của người dân khoảng 12,5 tỉ đồng. Nông dân đến lấy tiền bán lúa đều bị hứa chờ… nhiều tháng. Tháng 3-2019, UBND huyện đã mời bà Mộng đến làm việc. Tại đây, bà Mộng cam kết với chính quyền và người dân sẽ thanh toán dứt điểm số nợ trước ngày 10-5-2019. Tuy nhiên, bà Mộng không thực hiện như đã hứa, mà tiếp tục "nợ" cho đến nay.

Nhiều hộ nông dân cho rằng đại lý đã thu mua rất nhiều năm tại địa phương, tạo dựng được uy tín với khách hàng. Tuy nhiên, vụ Đông Xuân này lại quá chậm thanh toán tiền mua lúa khiến người dân vô cùng bức xúc.

UBND huyện Thạnh Hóa cho biết bà Mộng đã trả tiền mua lúa cho người dân khoảng 2 tỉ đồng, còn nợ lại 10 tỉ đồng. Số lúa thu mua bà Mộng đã giao cho một doanh nghiệp ở miền Tây, và doanh nghiệp này chưa trả tiền cho bà Mộng. Vướng mắc này hiện đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Tiến Thành (tổng hợp) - PL&DS

Nguồn PL&DS: http://phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn/no-tien-mua-lua-10-ty-dong-giam-doc-trung-tam-bi-dinh-chi-40601.htm