Đối tượng bắn gục hai người trước cổng biệt phủ, khai tàng trữ súng để phòng thân

Nhóm người đến nhà Phú để 'nói chuyện' thì xảy ra mâu thuẫn, Phú rút súng bắn gục hai người ngay tại cổng rồi cố thủ trong 'biệt phủ'.

Ngày 1/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục làm rõ vụ nổ súng tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An 1 ngày trước. Đối tượng rút súng bắn hai người được xác định là Cao Trọng Phú (SN 1962, trú tại xóm 7, xã Nghi Kim).

Bước đầu, Cao Trọng Phú khai nhận, khoảng 8h sáng 30/4, khi Phú đang ở nhà riêng thì một nhóm gồm 3 người trong đó có Đ.Ng.A (66 tuổi, quê TP Vinh, hiện trú tại phường 14, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Ng.Q.H (43 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) điều khiển chiếc xe Jeep BKS 72M-7353 đến trước cửa nhà rồi gọi Phú ra nói chuyện mâu thuẫn về kinh tế trong quá trình làm ăn.

Quá trình nói chuyện 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Phú đã vào nhà lấy súng bắn vào nhóm người này. Hậu quả, Đ.Ng.A và Ng.Q.H tử vong tại chỗ. Người còn lại may mắn chạy thoát. Sau khi gây án, Phú đóng cửa, cố thủ trong nhà mình. Về nguồn gốc khẩu súng, Phú khai nhận, có thời gian dài làm ăn ở Campuchia nên đã mua súng để phòng thân.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nghi phạm Phú làm ăn ở các tỉnh phía nam. Khoảng 5 năm trước, trở về quê nhà sinh sống, thời gian gần đây Phú có biểu hiện hoang tưởng, nhiều lần lấy dao đâm phía dưới xe vì nghĩ rằng có người đang lẩn trốn, khi nào cũng trong tâm lý lo sợ vì nghĩ rằng có người muốn giết mình. Đối tượng không nằm trong băng nhóm xã hội.

Căn nhà của Cao Trọng Phú được xây dựng nguy nga như một căn biệt phủ.

Căn nhà của Cao Trọng Phú được xây dựng nguy nga như một căn biệt phủ.

Theo người dân sống xung quanh nhà nghi phạm Phú, nghi phạm là người dân gốc sinh sống ở đây từ lâu, từng đi bộ đội về và sau đó làm ăn trong miền Nam, làm ăn phát đạt. 5 năm trước, ông ta về quê xây 1 căn nhà lớn 3 tầng rộng hàng trăm mét vuông. Căn nhà có thiết kế hiện đại và nguy nga như 1 biệt phủ.

Như đã thông tin trước đó, sáng 30/4, một nhóm gồm 3 người người đàn ông đi trên chiếc xe Jeep đến trước cổng nhà ông Cao Trọng Phú. Sau đó người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ, lúc này 2 người đàn ông trúng đạn gục chết tại chỗ, những người còn lại chạy thoát thân. Nghi phạm sau khi nổ súng đã cố thủ phía trong căn biệt phủ.

Lực lượng công an siết chặt vòng vây, sau 6 tiếng cố thủ, Cao Trọng Phú đã buông vũ khí đầu hàng.

Công an TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An lập tức có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời tiếp cận tìm cách thuyết phục nghi phạm đầu thú, khống chế nghi phạm. Hàng trăm cảnh sát, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, siết chặt vòng vây kiên trì vận động nghi phạm. Đến khoảng 14h cùng ngày, nghi phạm đã được khống chế, được dẫn giải khỏi hiện trường. Thi thể các nạn nhân cũng được đưa đến trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An khám nghiệm.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ việc./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/doi-tuong-ban-guc-hai-nguoi-truoc-cong-biet-phu-khai-tang-tru-sung-de-phong-than-854262.vov