Nổ súng vào đầu vợ cũ, chồng uống thuốc trừ sâu rồi ra đầu thú

Biết mình bị truy nã toàn quốc, Đào Văn Sửu đã uống thuốc trừ sâu rồi đến trụ sở công an đầu thú.

Ngày 11/2, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, người chồng dùng súng bắn vào đầu vợ cũ tối mùng 3 Tết đã ra đầu thú. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sở, xử lý nghiêm đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 7/2 (mùng 3 Tết), Đào Văn Sửu (46 tuổi, ở thôn An Lộc B, xã An Khang, TP Tuyên Quang) đến nhà vợ cũ là chị Chu Thị H. (36 tuổi, ở thôn Đồng Lem, xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang) và dùng súng bắn vào đầu vợ cũ khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Phát hiện sự việc, người thân đã đưa chị H. đến Bệnh viện tỉnh Tuyên Quang cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

Súng tự chế và đạn bi được công an thu giữ tại hiện trường.

Súng tự chế và đạn bi được công an thu giữ tại hiện trường.

Được biết, chị H. và Sửu đã ly hôn nhiều năm nay. Hai người có 2 con gái là con chung, trong đó, người con gái lớn ở với bố, con gái nhỏ ở với mẹ. Sau khi gây án, Sửu bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an sau đó đã thu giữ khẩu súng tự chế Sửu dùng để gây án cùng nhiều viên đạn bi.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định truy nã Đào Văn Sửu tuy nhiên lúc này đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Chiều 9/2, sau khi biết mình bị truy nã, Sửu đã uống thuốc trừ sâu rồi đến trụ sở Công an xã An Khang, TP.Tuyên Quang đầu thú. Nhận thấy nghi phạm có biểu hiện bất thường, lực lượng chức năng đã lập tức đưa nghi phạm đến bệnh viện. Được các bác sĩ rửa ruột, sức khỏe của đối tượng đã dần ổn định.

Lời khai ban đầu của Sửu cho biết chị H. đã nhiều lần lừa vay tiền của Sửu với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây là số tiền Sửu phải đi vay ngân hàng. Tức giận, Sửu đã tìm đến nhà rồi dùng súng bắn vào đầu vợ cũ.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/no-sung-vao-dau-vo-cu-chong-uong-thuoc-tru-sau-roi-ra-dau-thu-20190211083303195.htm