Nổ súng vào đám tang người biểu tình Myanmar

Súng đã nổ trong đám tang của một trong số 114 người Myanmar thiệt mạng hôm thứ Bảy.

Hiện chưa có thông tin về thương vong vụ nổ súng vào đám tang ở thị trấn Bago (gần Yangon), tờ Reuters dẫn ba nguồn tin.

“Khi chúng tôi đang hát bài hát cách mạng thì lực lượng an ninh đến nã súng vào chúng tôi”, một phụ nữ tên Aye, người đến dự tang lễ của sinh viên 20 tuổi Thae Maung Maung cho biết. “Mọi người cuống cuồng bỏ chạy khi họ nổ súng.”

Thae Maung Maung là một trong số 114 người thiệt mạng hôm thứ Bảy, 27/3, trong các cuộc biểu tình trên khắp Myanmar.

Trong ngày Chủ nhật, ít nhất thêm hai người đã thiệt mạng trong các vụ nổ súng.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ báo cáo nào về các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Yangon và Mandalay - hai khu vực có nhiều người thiệt mạng hôm thứ Bảy. Đám tang được tổ chức ở khắp nơi.

Ít nhất sáu trẻ em từ 10 đến 16 tuổi nằm trong số những người thiệt mạng hôm thứ Bảy, theo các bản tin và các nhân chứng.

Quang cảnh Yangon ngày 28/3. Ảnh: Reuters

Quang cảnh Yangon ngày 28/3. Ảnh: Reuters

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Tư lệnh của hàng chục quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc, vừa cùng lên tiếng chỉ trích quân đội Myanmar dùng vũ khí sát thương đối với dân thường không có vũ trang.

Tuyên bố nhấn mạnh các quân nhân chuyên nghiệp phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về ứng xử, và có trách nhiệm bảo vệ những người mà quân đội phục vụ.

Tuyên bố cũng cho biết quân đội Myanmar phải "ngừng bạo lực, khôi phục sự tôn trọng và tín nhiệm đối với người dân Myanmar”.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/no-sung-vao-dam-tang-nguoi-bieu-tinh-myanmar-post1323818.tpo