Nổ súng truy bắt tàu giã cào đánh bắt hải sản trái phép

Khi bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra, tàu giã cào không những không chấp hành mà còn đâm vào tàu kiểm ngư Hà Tĩnh rồi bỏ chạy.

Chiều 14/5, Trung tá Võ Nhân Hùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ tàu cá công suất lớn đánh bắt hải sản bằng lưới kéo giã cào tận diệt trên biển Hà Tĩnh.

Vào lúc gần 10 giờ cùng ngày, tổ tuần tra Đồn biên phòng Thiên Cầm phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện tàu cá mang số hiệu TH 93379 TS có công suất 420CV đang đánh bắt hải sản bằng hình thức giã cào trái phép tại vùng biển Cẩm Xuyên nên ra hiệu lệnh cho tàu chấp hành khai báo hành chính.

 Lực lượng chức năng bắt giữ tàu cá công suất lớn đánh bắt hải sản bằng lưới kéo giã cào tận diệt.

Lực lượng chức năng bắt giữ tàu cá công suất lớn đánh bắt hải sản bằng lưới kéo giã cào tận diệt.

Tuy nhiên, chủ tàu giã cào là ông Trần Văn Tuấn (SN 1974, trú tại phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng 4 thuyền viên trên tàu không chấp hành hiệu lệnh điều khiển phương tiện đâm vào tàu kiểm ngư Hà Tĩnh rồi bỏ chạy.

Trước sự hung hăng của các thuyền viên buộc lực lượng tuần tra phải nổ súng chỉ thiên. Thế nhưng chủ tàu cá vẫn ngoan cố điều khiển phương tiện tiếp tục bỏ chạy.

Sau một lúc truy đuổi, với sự hỗ trợ của ngư dân, lực lượng chức năng đã bắt giữ được tàu cá vi phạm khi cách bờ biển xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) khoảng 3 hải lý về phía Đông.

Trên tàu, lực lượng chức năng thu nhiều loại lưới đánh cá tận diệt cỡ lớn cùng một số tang vật liên quan.

Hiện, lực lượng biên phòng đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ chủ tàu cá cùng một số lao động để gửi cơ quan chức năng xử lý.

Văn Hoàng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/no-sung-truy-bat-tau-gia-cao-danh-bat-hai-san-trai-phep-343224.html