Nổ súng triệt phá tụ điểm đá gà, 3 người bị trúng đạn

Trong khi lực lượng chức năng đang vây bắt tụ điểm đá gà, 5 đối tượng tấn công Thiếu tá Nguyễn Văn Dư. Trước tình hình cấp bách đó, Đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh buộc phải nổ 5 phát súng quân dụng để trấn áp.

Ngày 29-12, Đại tá Nguyễn Hồng Khắc trưởng Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết vào khoảng 10h45 cùng ngày tổ trinh sát hình sự của Công an TP Mỹ Tho phối hợp Công an xã Mỹ Phong vây bắt một tụ điểm đá gà có khoảng 20 người đang tụ tập trên một phần đất trống nằm sâu trong vườn nhà của hộ dân ở ấp Mỹ Thạnh xã Mỹ Phong.

Trong khi lực lượng chức năng đang vây bắt thì Thiếu tá Nguyễn Văn Dư bắt giữ được 1 con bạc, cùng lúc này có khoảng 5 đối tượng tấn công Thiếu tá Dư để giải vây. Tiếp đó đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh buộc phải nổ 5 phát súng quân dụng để trấn áp.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc nằm sâu trong phần đất hoang.

Sau khi nổ súng các con bạc cùng bỏ chạy tán loạn, lúc này người dân phát hiện có 3 người trúng đạn gồm anh Nguyễn Văn Của (SN 1978) bị thương ở chân và Nguyễn Văn Liêm (SN 1982) bị thương ở cổ cùng ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho và anh Đồng Quốc Trí (SN 1978) ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho bị trúng đạn ở bàn tay.

Sau đó cả 3 được người dân đưa đi cấp cứu, riêng anh Liêm được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu để theo dõi và điều trị. Còn Thiếu tá Dư cũng bị nhiều đối tượng dùng ống tiếp sắt tấn công bị thương.

Đại tá Khắc cũng cho biết thêm, sau khi xảy vụ việc Công an TP.Mỹ Tho đã hỗ trợ chi phí và cử cán bộ chiến sĩ theo chăm sóc cho nạn nhân.

Trường gà này do Bùi Thế Vinh hay còn gọi là Tèo chó (SN 1978) ngụ xã Mỹ Phong đứng ra tổ chức nằm sâu phía sau khu dân cư có người cảnh giới nên khó tiếp cận triệt phá.

Hiện tại vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Thành Danh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/no-sung-triet-pha-tu-diem-da-ga-3-nguoi-bi-trung-dan-576011/