Nổ súng tại trường học Mỹ, một học sinh thiệt mạng và bảy người bị thương

Giới chức thực thi pháp luật Mỹ cho biết, ngày 7-5, hai nam sinh dùng súng ngắn đã xông vào trường học tại TP Denver, bang Colorado, sau đó bắn chết một bạn cùng lớp và làm bảy học sinh khác bị thương.

Phụ huynh của Trường STEM xếp thành vòng tròn để cầu nguyện sau vụ xả súng tại trường này. (Ảnh: AP)

Phụ huynh của Trường STEM xếp thành vòng tròn để cầu nguyện sau vụ xả súng tại trường này. (Ảnh: AP)

NDĐT - Giới chức thực thi pháp luật Mỹ cho biết, ngày 7-5, hai nam sinh dùng súng ngắn đã xông vào trường học tại TP Denver, bang Colorado, sau đó bắn chết một bạn cùng lớp và làm bảy học sinh khác bị thương.

Trong vòng hai phút sau khi nhận được cuộc gọi báo đầu tiên, cảnh sát lập tức có mặt tại Trường Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán (STEM) thuộc khu vực Highlands Ranch, ngoại ô TP Denver và bắt giữ hai đối tượng nổ súng. Một nam sinh 18 tuổi được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Theo Cảnh sát trưởng hạt Douglas, ông Tony Spurlock, lúc đầu một số nạn nhân sống sót sau vụ tấn công được đưa vào các bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch và phải trải qua phẫu thuật.

“Hai đối tượng đã đi bộ vào Trường STEM, tiến sâu vào bên trong trường và nổ súng nhằm vào học sinh tại hai địa điểm riêng biệt”, ông Spurlock nói. Nằm cách TP Denver khoảng 40 km về phía nam, Trường STEM có đủ lớp học từ mẫu giáo đến lớp 12.

Trong cuộc phỏng vấn ngắn với hãng tin Reuters, ông Spurlock cho hay, hai nghi phạm, mỗi người dùng một khẩu súng ngắn, đã nổ súng tại hai lớp học khác nhau. Cảnh sát nhận diện hai đối tượng này là nam sinh của Trường STEM, gồm một người trưởng thành và một người dưới 18 tuổi.

Hình ảnh phát trên truyền hình Mỹ cho thấy, xe của cảnh sát xuất hiện bên ngoài một ngôi nhà cách Trường STEM khoảng 3,2 km, đây được cho là nơi ở của một trong hai nghi phạm nổ súng.

Hiện chưa rõ động cơ hành động của hai kẻ xả súng tại Trường STEM. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang hỗ trợ các điều tra viên làm rõ vụ việc. Nhà trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về vụ xả súng tại TP Denver. Nhà trắng cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân và tất cả những người chịu ảnh hưởng của vụ việc.

H.H

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40114402-no-sung-tai-truong-hoc-my-mot-hoc-sinh-thiet-mang-va-bay-nguoi-bi-thuong.html