Nổ súng tại trụ sở Youtube, nóng vấn đề kiểm soát vũ khí

Giới chức tại Thung lũng Silicon - miền Bắc bang California của Mỹ luôn né vấn đề kiểm soát súng đạn nhưng sự việc ngày 3/4 tại trụ sở Youtube khiến lãnh đạo ở đây phải lên tiếng về vụ việc.

Theo đó, Nhiều giám đốc điều hành (CEO) của các công ty lớn đã "đăng đàn" kêu gọi Chính phủ Mỹ có những bước đi cụ thể hơn nữa nhằm tăng cường kiểm soát "vũ khí nóng."

Trên trang Twitter cá nhân, CEO của hai công ty Twitter Inc và Square Inc, ông Jack Dorsey nêu rõ: "Chúng ta không thể cứ mãi đối phó với vấn nạn này, hay chỉ suy nghĩ và cầu nguyện cho những vụ việc này không tái diễn tại các trường học, công sở, hay cộng đồng nơi chúng ta sinh sống." Ông cho rằng đã đến lúc Chính phủ Mỹ cần thúc đẩy các chính sách cụ thể nhằm kiểm soát súng hiệu quả hơn.

Đồng quan điểm với ông Dorsey là CEO của công ty Uber Technologies Inc Dara Khosrowshahi và CEO của Box Inc, Aaron Levie. Trên trang Twitter cá nhân của họ nổi bật với những dòng chữ #EndGunViolence (tạm dịch: Chấm dứt bạo lực súng đạn) và #NeverAgain (Không bao giờ tái diễn) - hai từ khóa thường được những người kêu gọi kiểm soát súng tuyên truyền, cùng những lời chia sẻ tới gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng nêu trên.

Rất nhiều lãnh đạo của các công ty công nghệ khác cũng đã bày tỏ sự chia buồn tới tới các thành viên của YouTube trên các mạng xã hội.

Hôm 3/4, một vụ nổ súng ở trụ sở YouTube khiến nghi phạm chết, 3 người bị thương. Nữ nghi phạm được cho là đã tự tử ngay tại hiện trường. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh.

3 người bị thương, nghi phạm nổ súng được phát hiện đã chết bên trong trụ sở của YouTube, theo cảnh sát San Bruno (California, Mỹ).

Cảnh sát cho biết nghi phạm nữ được phát hiện đã chết do một vết thương bằng súng, có thể là tự tử. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện địa phương, theo Cnet.

TGO

Nguồn Thương Gia: http://thuonggiaonline.vn/no-sung-tai-tru-so-youtube-nong-van-de-kiem-soat-vu-khi-13936.htm