Nổ súng sới bạc 4 người chết: Dấu vết truy bắt thượng úy CA Tuấn thế nào?

Qua dấu vết và hình ảnh từ camera mà nghi phạm để lại lực lượng chức năng đã truy ra nơi ẩn náu của thượng úy CA nổ súng sới bạc khiến 4 người chết.

Theo điều tra của cơ quan Công an, sau khi nghi phạm Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, là thượng úy cán bộ CSTHAHS-HTTP-NTG Công an quận 11) nổ súng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương, công an đã trích xuất hình ảnh từ camera ghi lại, đối tượng Tuấn đi xe máy SH màu đỏ, trên người mặc quần short jeans, áo khoác đen và đeo khẩu trang, tay cầm súng nghi giống AK.

Cũng theo điều tra, Tuấn đã chiếm đoạt xe máy hiệu SH của ông Lê Tấn Long (46 tuổi, trú xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM) tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi thì bỏ lại xe này và dùng súng uy hiếp người phụ nữ để chiếm đoạt xe gắn máy hiệu Nouvo, đồng thời bỏ lại 11 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Trưa ngày 30/1, hơn 300 cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí cùng xe bọc thép được huy động đang bao vây rừng cây ở xã Trung An (huyện Củ Chi, TP HCM) để truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn. Tuyến đường 472 giao cắt với đường Trung An hiện bị phong tỏa nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Hình ảnh được trích xuất từ camera.

Hình ảnh được trích xuất từ camera.

Trao đổi với báo chí, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, hiện đã huy động hơn 300 cảnh sát để vây bắt nghi phạm trên. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã trực tiếp vào hiện trường để chỉ đạo việc truy bắt.

Khẳng định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm có thể gây hại cho người dân và lực lượng chức năng. Do đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP HCM phối hợp cùng các lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ khi vây bắt. Đáng chú ý, theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, lực lượng cảnh sát có thể tiêu diệt đối tượng khi cần thiết.

Trước đó, chiều 29/1, người dân nghe thấy nhiều tiếng súng phát ra từ một hẻm cụt trên đường 121 (ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM) và chạy ra kiểm tra thì phát hiện nhiều người nằm gục bên vũng máu, gần đó có vỏ đạn. Tất cả nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng 4 người đã tử vong. Nghi can gây án là đối tượng Lê Quốc Tuấn, sinh năm 1987.

Nghi phạm Lê Quốc Tuấn.

Quá trình điều tra, công an đã xác định nghi can Tuấn gây án một mình và bằng khẩu súng nghi giống AK. Sau khi nổ súng làm 4 người chết và 1 người bị thương, đối tượng Tuấn tẩu thoát khỏi hiện trường bằng xe máy màu đỏ, trên tay vẫn cầm khẩu súng.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong: Vượng Ngọc Hưng (30 tuổi, trú xã Trung An, huyện Củ Chi), Lê Tấn Long (46 tuổi, trú xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (28 tuổi, trú xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). 1 người bị thương là Trần Văn Thanh tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, chiều 29/1, Tuấn tham gia đánh bạc tại sòng bạc trên và thua hết tiền. Tuấn cầm cố xe máy lấy tiền chơi tiếp và cũng bị thua. Lúc này Tuấn phát sinh mâu thuẫn với những người tham gia chơi tại đây. Tuấn bỏ đi, một lúc sau Tuấn đi xe máy tới, tay cầm khẩu súng AK và nổ súng làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Xem thêm video: Bàng hoàng vụ nổ súng thảm sát 4 người ở sới bạc tại Củ Chi

Nguồn: Thanh Niên.

Trung Vương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/no-sung-soi-bac-4-nguoi-chet-dau-vet-truy-bat-thuong-uy-ca-tuan-the-nao-1336013.html