Nổ súng sát hại 4 người tại bệnh viện rồi bỏ trốn

Một người đàn ông xông vào bệnh viện thuộc thành phố Ostrava, Czech hôm 10-12 và bất ngờ nổ súng vào nhóm người đang ngồi tại phòng chờ khiến 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng.

Cảnh sát được điều động đến hiện trường vụ xả súng. Ảnh: EPA

Cảnh sát được điều động đến hiện trường vụ xả súng. Ảnh: EPA

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Czech Jan Hamacek cho biết, vụ nổ súng xảy ra tại Bệnh viện Đại học thuộc thành phố Ostrava miền đông nước này vào khoảng 7h sáng ngày 10-12 (giờ địa phương).

Theo đó, một người đàn ông đã xông vào bệnh viện và nổ súng vào nhóm 6 người đang ngồi trong phòng chờ bệnh viện, khiến 4 người tử vong tại chỗ và 2 người nguy kịch.

Cảnh sát Czech đang ráo riết truy lùng kẻ tấn công, hiện đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trực thăng và lực lượng phản ứng nhanh cũng được điều động để truy tìm kẻ sát nhân.

Thủ tướng Czech Andrej Babis cho biết, vụ nổ súng xảy ra ở cự ly rất gần ngay trong phòng chờ bệnh viện. Trong khi đó, phát ngôn viên cảnh sát Pavla Jirouskova cho hay nam nghi phạm cao khoảng 1m8, tóc hung vàng và mặc áo khoác đỏ khi gây án.

Hiện chưa có bất cứ thông tin gì liên quan đế kẻ sát nhân cũng như động cơ tấn công của hắn. Cảnh sát đồng thời cảnh báo nguy hiểm vẫn có thể xảy ra ở mức cao do nghi phạm được trang bị vũ khí và rất manh động.

Lam Ninh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/no-sung-sat-hai-4-nguoi-tai-benh-vien-roi-bo-tron-573472/