Nổ súng ở Washington DC: 2 người chết, nhiều người bị thương

Hai thiếu niên thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các vụ xả súng ở Washington DC đêm 19/6.

Theo Mirror, hôm 19/6, một cô gái 16 tuổi thiệt mạng và một số người khác bị thương ở Đông Nam Washington D.C., sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về vụ nổ súng.

Cùng ngày, một nạn nhân 15 tuổi thiệt mạng, một cảnh sát và ba người dân bị thương trong vụ nổ súng khác ở phía Tây Bắc. Viên cảnh sát bị thương được đưa đến bệnh viện trong tình trạng "ổn định", theo cơ quan cảnh sát địa phương.

Nơi xảy ra sự cố gần một lễ hội âm nhạc gọi là Moechella ở trung tâm thành phố, cách Nhà Trắng chưa đến 4 km, theo các báo cáo. Tuy nhiên động cơ các vụ tấn công chưa được xác định. Một số vũ khí đã được thu hồi từ hiện trường.

Trước tình hình bạo lực liên quan đến súng ngày càng gia tăng ở Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã nói rằng nước này cần cấm các loại vũ khí tấn công vì mục tiêu bảo vệ trẻ em và gia đình hoặc nâng độ tuổi mua súng từ 18 lên 21.

"Chúng ta cần cấm các loại vũ khí sát thương... nếu không thể, chúng ta nên nâng độ tuổi mua chúng từ 18 lên 21. Cấm các loại băng đạn lớn. Tăng cường kiểm tra lý lịch. Ban hành luật lưu trữ an toàn và luật cảnh báo đỏ. Bãi bỏ quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý của các nhà sản xuất súng", ông nói.

Tổng thống Biden khẳng định điều này không phải là để lấy đi quyền của bất kỳ ai. "Đó là bảo vệ trẻ em. Đó là bảo vệ gia đình. Đó là bảo vệ cộng đồng. Đó là bảo vệ quyền tự do để chúng ta đi học, đến cửa hàng tạp hóa, đi nhà thờ mà không bị bắn chết... Đây không phải là lấy đi súng của bất kỳ ai... chúng tôi tin rằng nên coi những chủ sở hữu súng có trách nhiệm là tấm gương cho mọi chủ sở hữu súng".

Ngày 24/5, một vụ xả súng tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, khiến 19 trẻ em và 2 người lớn thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ vụ xả súng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas năm 2018 ở Parkland, Florida, khiến 17 người thiệt mạng, theo CNN.

Ngày 31/5, một phụ nữ lớn tuổi thiệt mạng và hai người khác bị thương khi súng nổ tại buổi lễ tốt nghiệp trung học ở New Orleans.

Ngày 1/6, ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại khuôn viên bệnh viện ở thành phố Tulsa, Oklahoma.

Phương Anh(Nguồn: Mirror, ET )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/no-sung-o-washington-dc-2-nguoi-chet-nhieu-nguoi-bi-thuong-ar683275.html