Nổ súng ở trường gà khiến 1 người tử vong, đại úy công an bị khởi tố

VKSND tỉnh Tiền Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh, cán bộ Đội CSHS, Công an TP Mỹ Tho.

Theo tin trên báo Người Lao Động, VKSND tỉnh Tiền Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh, cán bộ Đội CSHS, Công an TP Mỹ Tho về hành vi Vượt quá phòng vệ chính đáng trong lúc thi hành nhiệm vụ.

Vụ việc CSHS, Công an TP Mỹ Tho nổ súng khi phá tụ điểm đá gà làm 1 người trúng đạn tử vong. Danh tính nạn nhân là Nguyễn Văn Liên (SN 1982), ngụ xã Mỹ Phong. Nạn nhân tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngoài ra, còn 2 người khác bị trúng đạn nhưng hiện sức khỏe đã qua nguy kịch là Nguyễn Văn Của (SN 1978), Đống Quốc Chí, cùng ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho.

Trước đó, VOV đưa tin, trưa 29/12/2019, nhận tin báo của người dân về việc có một nhóm tụ tập đá gà, tại khu đất trống thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Công an TP Mỹ Tho đã cử 2 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát hình sự gồm: Thiếu tá Nguyễn Văn Dư, Đại úy Lê Trần Duy Hữu Hạnh đến hiện trường.

Khi thấy lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy tán loạn. Thiếu tá Dư khống chế được 1 đối tượng thì bị khoảng 6 đối tượng khác áp sát có biểu hiện tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Lúc này, Đại úy Hạnh vừa chạy đến vừa nổ súng để can ngăn, giải cứu Thiếu tá Dư.

Sau vụ việc nổ súng xảy ra, người dân phát hiện có 3 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 1 nạn nhân tử vong; đến nay 2 nạn nhân còn lại đã xuất viện, dần phục hồi sức khỏe.

Gia đình có nạn nhân tử vong cho biết rất bức xúc mong các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các cán bộ CSHS Công an TP Mỹ Tho có liên quan đến việc sử dụng vũ khí không đúng quy định gây chết người.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/no-sung-o-truong-ga-khien-1-nguoi-tu-vong-dai-uy-cong-an-bi-khoi-to-288801.htm