Nổ súng ở trụ sở Youtube tại Mỹ: Nghi phạm chết, 3 người bị thương

Một phụ nữ đã nổ súng ở trụ sở Youtube tại Mỹ làm ít nhất 3 người bị thương trước khi tự sát vào ngày mồng 3 tháng 4.

Cảnh sát phong tỏa khu vực trụ sở của Youtube. Ảnh: CNN

Theo nguồn tin từ cảnh sát, người phụ nữ này đã tới khu vực sân ngoài trời và sân nhà ăn vào khoảng giờ ăn trưa và bắt đầu nổ súng trước khi vào tòa nhà.

Theo ABC và các phương tiện truyền thông địa phương khác, trích dẫn các nguồn giấu tên, xác định người phụ nữ tên là Nasim Aghdam. Các quan chức cảnh sát San Bruno và người phát ngôn của YouTube, Jessica Mason không thể tiếp cận ngay để đưa ra bình luận về danh tính của kẻ tấn công.

Cảnh sát trưởng Ed Barberni cho biết hiện trường vô cùng hỗn loạn, "vô số người đang tháo chạy", một người trúng đạn được tìm thấy ở mặt tiền trụ sở công ty. Vài phút sau, họ phát hiện nữ nghi phạm đã tự sát bằng súng.

Hai nạn nhân nữa được phát hiện tại một cơ sở kinh doanh gần đó. Nhân viên một cửa hàng ăn nhanh gần hiện trường cho hay anh đã giúp băng bó cho một cô gái bị đạn bắn trúng chân trong lúc chờ cứu hộ.

Bốn người đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa ở San Francisco. Người đàn ông 36 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch được cho là bạn trai của nghi phạm. Hai nạn nhân bị thương do trúng đạn khác là phụ nữ, còn một người khác bị thương mắt cá chân trong lúc cố chạy trốn.

Ông Barberini nói rằng những người bên trong tòa nhà của YouTube đã được di tản. Ông này chưa công bố động cơ của nghi phạm. Người bên trong tòa nhà được hướng dẫn tránh xa cửa sổ, theo Bryce Botorowicz, làm việc tại Walmart. “Hàng chục xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe tải chở hàng đã có mặt. Khoảng 20-30 chiếc”, anh này nói.

Tại hiện trường, 3 trực thăng cùng cảnh sát có vũ trang đang phong tỏa khu vực. Đường cao tốc cạnh đó là Interstate 280 cũng bị dừng hoạt động.

Khoảng 1.700 người làm việc tại trụ sở YouTube ở San Bruno. Công ty thuộc sở hữu của Google và là nơi có nhiều nhân viên nhất trong khu vực này. Truyền hình địa phương phát đi cảnh các nhân viên rời khỏi trụ sở, giơ hai tay lên trời, xếp hàng chờ khám xét. Video quay từ một trực thăng gần đó cho thấy cửa kính ở sảnh trung tâm vỡ tan, mảnh thủy tinh văng đầy trên mặt đất.

Zach Vorhies, một kỹ sư phần mềm cấp cao của YouTube, cho hay đang ở bàn làm việc khi chuông báo động vang lên. Lúc băng qua khoảng sân giữa tòa nhà chính và bãi đỗ xe, anh nhìn thấy một người gục xuống đất, dường như bị trúng đạn vào bụng.

"Hãy đến mà bắt tôi đi!" Vorhies nhớ lại có tiếng hét lên, anh cho rằng đó là tiếng của nghi phạm. Sau đó, anh nhìn thấy cảnh sát vũ trang tiến vào trụ sở.

Nhà Trắng cho hay Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về vụ việc và hiện chính quyền liên bang đang theo dõi sát sao tình hình ở San Bruno.

Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump đã chia buồn với các nạn nhân và cảm ơn lực lượng hành pháp đang có mặt ở hiện trường.

Hiếu Huyền. Theo Reuters

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/no-sung-o-tru-so-youtube-tai-my-nghi-pham-chet-3-nguoi-bi-thuong-d67032.html