Nổ súng ở trụ sở YouTube: Nghi phạm chết, 3 người bị thương

Nữ nghi phạm được cho là đã tự tử ngay tại hiện trường. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh.

Cảnh sát phong tỏa khu vực trụ sở của YouTube. Ảnh: CNN.

3 người bị thương, nghi phạm nổ súng được phát hiện đã chết bên trong trụ sở của YouTube, theo cảnh sát San Bruno (California, Mỹ).

Cảnh sát cho biết nghi phạm nữ được phát hiện đã chết do một vết thương bằng súng, có thể là tự tử. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện địa phương, theo Cnet.

Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại trụ sở của YouTube ngay sau khi vụ việc xảy ra, theo cảnh sát trưởng Ed Barberini.

Ông Barberini nói rằng những người bên trong tòa nhà của YouTube đã được di tản. Ông này chưa công bố động cơ của nghi phạm. Một nhân chứng tại trụ sở của Walmart eCommerce nói với Cnet rằng tòa nhà của anh ta cũng bị phong tỏa.

Người bên trong tòa nhà được hướng dẫn tránh xa cửa sổ, theo Bryce Botorowicz, làm việc tại Walmart. “Hàng chục xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe tải chở hàng đã có mặt. Khoảng 20-30 chiếc”, anh này nói.

Đoạn phim được đăng trên Snapchat cho thấy các nhân viên của YouTube chạy ra khỏi tòa nhà trong tư thế tay đặt trên đầu.

3 người bị thương, nghi phạm được cho đã nổ súng tự tử. Ảnh: CNN.

Theo phát ngôn viên bệnh viện đa khoa Zuckerberg San Francisco, Brent Andrew, nạn nhân của vụ nổ súng bao gồm một người đàn ông 36 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch, một phụ nữ 32 tuổi bị thương nặng, một phụ nữ 27 tuổi đã được sơ cứu và trong tình trạng ổn.

Một phụ nữ khác bị thương ở hiện trường cũng đã được điều trị mắt cá chân ở Trung tâm Y tế Kaiser Permanente South San Francisco, một phát ngôn viên cho hay.

Tại hiện trường, 3 trực thăng cùng cảnh sát có vũ trang đang phong tỏa khu vực. Đường cao tốc cạnh đó là Interstate 280 cũng bị dừng hoạt động.

Vị trí trụ sở của Youtube. Ảnh: Google Maps.

Trước khi tòa nhà được phong tỏa, nhiều nhân viên YouTube chia sẻ trên Twitter rằng họ nghe thấy tiếng súng. Một trong số đó bị hack tài khoản Twitter ngay sau khi vụ việc xảy ra.

Trả lời Cnet, một nhân viên của YouTube cho biết anh ta không thể nói gì. Google, công ty mẹ của YouTube, thông báo đang làm việc với cơ quan chức năng.

"Điều thật đau buồn mà tôi phải nói - dựa trên thông tin mới nhất - bốn người bị thương trong hành vi bạo lực khủng khiếp này. Chúng ta đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ họ và gia đình họ lúc này", Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai nói trong một thông báo gửi đến nhân viên YouTube.

Theo Zing news

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/no-sung-o-tru-so-youtube-nghi-pham-chet-3-nguoi-bi-thuong-3443097.html