Nổ súng ở Gia Lai trong đêm khuya, 3 người trọng thương

Vụ nổ súng ở Gia Lai bước đầu được cho là do mâu thuẫn trong khi nhậu của các nhóm thanh niên. Ngoài 2 thanh niên bị bắn có liên quan vụ việc thì một bé gái SN 1996 chạy ra xem vô tình bị trúng đạn.

Ngày 17/8, công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ nổ súng vừa xảy ra tại khu vực tổ 6, thị trấn Đak Đoa khiến 3 người bị thương.

Qua điều tra ban đầu vụ nổ súng ở Gia Lai, khoảng 23h ngày 15/8, Nguyễn Đình Nghĩa (SN 1991); Hồ Thanh Giang (SN 1998); Nguyễn Thành Huy (SN 1990), cùng trú tại huyện Đak Đoa và Nguyễn Đức Tài (SN 1994, trú xã An Phú, TP. Plẻiku) đến khu vực tổ 6, thị trấn Đak Đoa để nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với Trương Văn Dần (SN 1997, quê Quỳ Hợp, Nghệ An).

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện .

Lúc này, nhóm bạn của Nghĩa đuổi đánh Dần khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy. Đến 23h40 cùng ngày, nhóm bạn của Nghĩa quay về nhà. Ít phút sau đó, một nhóm người lạ mặt đi xe bán tải kéo đến nhà Nghĩa.

Nghe ồn ào, Nghĩa và Giang cùng một số người khác đi ra cổng xem có chuyện gì thì bị nhóm đối tượng trên xe dùng súng bắn nhiều phát khiến Giang bị thương ở vùng bẹn, Nghĩa bị thương ở vùng đùi. Riêng em gái Nghĩa là Nguyễn Nhật Quỳnh (SN 1996) từ trong nhà nghe tiếng ồn chạy ra xem cũng bị trúng đạn ở vùng đùi.

Sau khi gây ra vụ nổ súng, nhóm thanh niên đi xe bán tải bỏ trốn khỏi hiện trường, các nạn nhân ở nhà Nghĩa được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, các nạn nhân nhập viện với tình trạng bị chấn thương do hỏa khí. Bệnh nhân Giang bị trúng đạn khiến đứt động mạch chủ, đang trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng, còn Nghĩa và chị Quỳnh hiện đang tỉnh táo và chuẩn bị cho ca phẫu thuật lấy viên đạn ra khỏi người.

Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân nổ súng ở Gia Lai và truy bắt các đối tượng liên quan.

THANH HẢI

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/no-sung-o-gia-lai-trong-dem-khuya-3-nguoi-trong-thuong-1101222.html