Nổ súng ở Gia Lai : Mâu thuẫn tình cảm cá nhân

Trong vụ nổ súng xảy ra ở UBND phường Đoàn Kết, công an xác định hung thủ và nạn nhân có mâu thuẫn tình cảm cá nhân.

Vụ nổ súng xảy ra vào sáng 3/12 tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai . Người đàn ông nổ súng được xác định là Bùi Chí Hiếu (sinh năm 1986, trú tổ 1, phường Đoàn Kết) -Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết. Nạn nhân bị bắn tử vong là Kpă H'Ven (sinh năm 1987, trú tổ 10, phường Đoàn Kết) -Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Đoàn Kết.

Chiều 5/12, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố điều tra vụ án nổ súng tại trụ sở phường Đoàn Kết khiến Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường tử vong.

Theo Thượng tá Trần Ngọc Anh, trước mắt cơ quan chức năng khởi tố vụ án về hành vi “giết người.”

Hiện nay, do hai vũ khí đối tượng Bùi Chí Hiếu sử dụng đang được giám định nên chưa khởi tố thêm các hành vi khác.

Sau khi có kết quả giám định, nếu đó là vũ khí quân dụng thì Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục khởi tố vụ án về hành vi “chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng."

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ án (Ảnh TT)

Theo điều tra ban đầu, sáng 3/12, trong giờ chào cờ đầu tuần tại hội trường của phường Đoàn Kết, Hiếu đã dùng súng khống chế những người đang chào cờ, sau đó bắn nhiều phát trong hội trường.

Sau loạt đạn, mọi người trong phòng chạy tán loạn, ông Hiếu tiếp tục khống chế bà Kpă H'Ven. Dù lực lượng công an đã đến hiện trường khuyên nhủ nhưng ông Hiếu đã bắn chết bà H'Ven rồi tự sát.

Theo Thượng tá Trần Ngọc Anh, hiện nghi phạm còn hôn mê tại bệnh viện nên chưa thể tống đạt quyết định khởi tố vụ án và chưa thể khởi tố bị can.

Về thông tin giữa ông Hiếu và bà Kpă H’Ven có mâu thuẫn tình cảm, Thượng tá Ngọc Anh cho biết: "Từ nhiều tài liệu, cơ quan điều tra có kết luận ban đầu là giữa nạn nhân và hung thủ có mâu thuẫn về vấn đề tình cảm cá nhân".

Theo báo cáo của UBND thị xã Ayun Pa gửi chủ tịch tỉnh Gia Lai trước đó, vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 3/12, đối tượng Bùi Chí Hiếu sử dụng súng CKC khống chế đưa chị Kpă H'Ven vào Hội trường phường Đoàn Kết, uy hiếp con tin khoảng 30 phút, không cho các lực lượng chức năng vào vận động, giải cứu. Đồng thời, Hiếu liên tiếp nổ súng, bắn chỉ thiên đe dọa.

Nhận được tin báo, chính quyền thị xã Ayun Pa đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sỹ công an đến vận động thuyết phục, lên phương án giải cứu con tin.

Đến 8 giờ, công an thị xã Ayun Pa tiếp cận được hiện trường và phát hiện đối tượng đã bắn chết con tin - chị Kpă H’Ven - và tự sát bằng súng.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/no-sung-o-gia-lai-mau-thuan-tinh-cam-ca-nhan-3370505/