Nổ súng liên tiếp ở Mỹ

Vụ nổ súng xảy ra tại khu vực biểu tình ở Seattle khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Ảnh: AFP

Vụ nổ súng xảy ra tại khu vực biểu tình ở Seattle khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Ảnh: AFP

Ít nhất 10 người bị bắn ở thành phố Minneapolis ở bang Minnesota, Mỹ trong ngày 21-6.

Theo AP, trên Twitter, cảnh sát Minneapolis cho biết, toàn bộ 10 nạn nhân đều bị thương ở các mức độ khác nhau và vẫn đang còn sống tại các bệnh viện địa phương. Cảnh sát Minneapolis khuyến cáo người dân tránh xa quận thương mại Uptown. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc. Minneapolis là nơi xảy ra cái chết của người đàn ông da màu George Floyd do bị cảnh sát trấn áp bằng vũ lực. Vụ việc này là nguyên nhân bùng phát các cuộc biểu tình và bạo loạn phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc trên khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Trước đó, một vụ nổ súng xảy ra trước khi trời sáng tại khu vực biểu tình ở Seattle, bang Washington khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương nguy kịch. Trên Twitter, cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 20-6 (giờ địa phương) gần khu buôn bán tại quận Capitol Hill, vốn bị những người biểu tình lập rào chắn chiếm từ ngày 8-6. Cảnh sát cho biết, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường và vẫn chưa bị bắt giữ.

T.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_226793_no-sung-lien-tiep-o-my.aspx