Nổ súng bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông

Khi lực lượng chức năng phát hiện, 2 chủ tàu khái thác cát trái phép đã cho thuyền bỏ chạy. Tiến hành truy đuổi, lực lượng chức năng đã phải nổ súng chỉ thiên để khống chế các đối tượng.

Ngày 23.1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh và Công an huyện Hoằng Hóa vừa phối hợp bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã (đoạn qua địa bàn xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa).

Sau khi nổ súng, 2 chủ tàu mới cho thuyền dừng lại. Ảnh: CATH

Theo đó, vào khoảng 1h 30 phút ngày 23.1, tại địa điểm trên, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đối với 2 tàu khai thác cát trái phép do Nguyễn Văn Hà (33 tuổi, trú tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa) và Nguyễn Văn Sơn (26 tuổi, trú tại Thành Công, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 chủ tàu này đã cho thuyền bỏ chạy, buộc lực lượng công an phải dùng xuồng máy đuổi theo và nổ súng bắn chỉ thiên. Nghe tiếng súng, các đối tượng trên mới cho tàu dừng lại.

Qua kiểm tra tại chỗ, cả 2 tàu này đều không đăng ký số hiệu tàu, thường xuyên hút cát trái phép tại khu vực xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa.

Được biết, 2 chủ tàu tàu này (Hà và Sơn) có nhiều tiền án, tiền sự và thường có hành vi đe dọa, uy hiếp quần chúng nhân dân tại khu vực để hút cát.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Quách Du

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/no-sung-bat-giu-2-tau-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-654056.ldo