Nổ súng, bắt giữ 2 đối tượng chống trả trinh sát sau khi cướp túi xách

Phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, các trinh sát đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, 2 người này tăng ga bỏ chạy khiến công an phải nổ súng trấn áp.

Báo Dân Trí đưa tin, khoảng 5h30 ngày 14/11, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận tuần tra phòng chống cướp giật trên địa bàn thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy có nhiều nghi vấn ở đường Đặng Văn Ngữ. Lực lượng công an đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng 2 thanh niên tăng ga bỏ chạy.

Khi bị đuổi kịp, 2 thanh niên này còn liều lĩnh đạp đổ xe trinh sát, dùng bình xịt hơi cay tấn công. Trước sự manh động này, tổ trinh sát đã nổ súng chỉ thiên để trấn áp và bắt giữ cả 2.

Vũ Hữu Luân và Lê Sỹ Tân

Nguồn tin trên báo Giao Thông, 2 đối tượng khai tên là Vũ Hữu Luân (SN 1993) và Lê Sỹ Tân (SN 1993, cùng ngụ quận Tân Bình), do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Sáng ngày 14/11, 2 đối tượng “rình mồi” trên đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3 đã phát hiện 1 người phụ nữ đeo túi xách nên áp sát cướp giật. Khi di chuyển về đường Đặng Văn Ngữ, chúng bị trinh sát kiểm tra nên bỏ chạy.

Được biết, công an thu giữ 1 bình xịt hơi cay, 1 xe máy, 1 túi xách bên trong có 2 chiếc ĐTDĐ iPhone, 1 cuốn sổ tiết kiệm 1,2 tỷ đồng cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Thị Thanh M.

Ngày 15/11, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM vừa bàn giao 2 đối tượng cho Công an quận 3, TP.HCM để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/no-sung-bat-giu-2-doi-tuong-chong-tra-trinh-sat-sau-khi-cuop-tui-xach-a411064.html