Nổ súng bắt 2 tàu dã cào đánh bắt hải sản trái phép

Hai tàu dã cào bỏ chạy, có biểu hiện chống đối buộc bộ đội biên phòng phải nổ súng chỉ thiên mới dừng lại.

Thông tin ban đầu cho biết, vào trưa 23/3, tổ tuần tra Đồn biên phòng Thiên Cầm, Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện 2 tàu cá công suất khoảng 2.000 CV khai thác hải sản bằng lưới kéo dã cào trái phép tại vùng biển Cửa Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Một trong hai chiếc tàu bị bắt giữ.

Một trong hai chiếc tàu bị bắt giữ.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại để kiểm tra thì thuyền trưởng của 2 tàu cá trên không dừng lại mà bỏ chạy.

Bị truy đuổi thì nhóm thuyền viên trên tàu chống đối, ngăn lực lượng chức năng vượt lên. Lúc này, Bộ đội biên phòng buộc nổ súng chỉ thiên thì 2 tàu này mới dừng lại. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại lưới giã cào cỡ lớn.

Được biết, thuyền trưởng của 2 tàu cá trên là ông Trương Văn Sơn (55 tuổi) và Nguyễn Văn Quế (35 tuổi, cùng trú tỉnh Nghệ An).

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/no-sung-bat-2-tau-da-cao-danh-bat-hai-san-trai-phep-d120045.html