Nổ súng bắn vợ và mẹ vợ rồi dùng súng bắn vào cổ để tự sát

Sau khi đi nhậu về và xảy ra mâu thuẫn với vợ, Mã Tuấn Đạt dùng súng tự chế bắn vợ và mẹ vợ rồi bắn vào cổ mình tự sát.

Sáng 25/11, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đang cấp cứu cho 3 bệnh nhân bị bắn.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22h ngày 24/11, Mã Tuấn Đạt (30 tuổi, trú tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn với chị H’Hường (27 tuổi, vợ Đạt).

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Đạt vào phòng lấy súng tự chế bắn một phát vào đầu vợ. Sau đó, Đạt sang phòng bà H’Dăm (64 tuổi, mẹ vợ Đạt) bắn 2 phát vào vùng cổ người này.

Gây án xong, Đạt bế 2 con nhỏ sang nhà người thân nhờ chăm sóc rồi quay về nhà dùng súng bắn vào cổ tự sát.

Sau khi phát hiện sự việc, hàng xóm trình báo Cơ quan chức năng và đưa ba người đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã chẩn đoán và cho cầm máu cho các bệnh nhân. Các vết thương không trúng sọ nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Liên quan đến vụ việc này một lãnh đạo UBND xã Thuận An (huyện Đắk Mil) cho biết, hiện Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/no-sung-ban-vo-va-me-vo-roi-dung-sung-ban-vao-co-de-tu-sat-79072.html