Nở rộ nhiều điển hình làm theo gương Bác

Một cách bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các quận, huyện, sở ngành nào của Hà Nội xuất hiện nhiều những điển hình tiên tiến, những cách làm mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của TP Hà Nội cho thấy, Chỉ thị đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền. Góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Trong 2 năm 2016-2017, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,23%. Thu NSNN trên địa bàn các năm qua đều đạt và vượt so với dự toán được Trung ương giao (năm 2016 vượt 5,7%; năm 2017 vượt 2,8% so với dự toán được giao); Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng trung bình 6,04%/năm; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 10,37%. Toàn TP đã có 4 huyện và 294/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, nhất là việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Vị thế, uy tín của Thủ đô trong khu vực và thế giới ngày càng được nâng cao.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các quận, huyện, Sở, ngành… và nhân dân vận dụng hưởng ứng bằng nhiều sáng kiến, hoạt động cụ thể.

Tại Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu nói đi đôi với làm của cấp ủy, người đứng đầu đã và đang trở thành việc làm thường xuyên. Đảng ủy Khối đã hoàn thành vượt mức 6/9 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội XII Đảng bộ Khối. Trong đó, 100% cấp ủy cơ sở, Ủy ban Kiểm tra đang ủy và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cấp ủy viên, đảng viên; 100% TCCS đảng xây dựng chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký thi đua làm theo…

Thực hiện hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy về đánh giá tổ chức cơ sở đảng cho thấy, 50% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, không có TCCS đảng yếu kém; Hàng năm, có trên 90% cán bộ, đảng viên của Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Mô hình trồng hoa đem lại hiệu quả kinh tế cao tại huyện Chương Mỹ. ẢNH: G.B.

Xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình

Đánh giá của Quận ủy Ba Đình cho thấy hầu hết các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm. Cụ thể, Đảng bộ phường Cống Vị có 1.179 /1.412 đảng viên của 21 chi bộ đăng ký học tập và làm theo Bác, 100% đoàn thể xây dựng tiêu chí học tập và làm theo Bác…

Nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc ở cơ sở đã bước đầu được giải quyết, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Điển hình, Đảng bộ phường Phúc Xá, trong 2 năm, đã tiếp 200 lượt công dân, với hơn 60 đơn khiếu nại, kiến nghị… Mới đây, Quận ủy tiến hành khen thưởng 17 tập thể, 19 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Nét riêng của quận Long Biên trong việc thực hiện thị số 05-CT/TW là đã vận dụng linh hoạt vào đời sống của cán bộ, nhân dân, đồng thời cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch công tác. Quận ủy Long Biên đã chỉ đạo rà soát 14 vụ việc, qua đó, đã giải quyết được 7/14 vụ việc, 7 nội dung còn lại đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết. Ngoài ra, còn xuất hiện những cách làm hay như tại Đảng bộ Công an quận đã trang bị sổ tay cho đảng viên ghi lại kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng để kiểm soát hàng tháng và cuối năm. Đây là cơ sở để phân loại đảng viên cuối năm.

Bên cạnh đó, quận Long Biên đã xây dựng được một số mô hình điểm trong thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII như: Mô hình nhận diện, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái trong nội bộ gắn với kiện toàn thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu tại Đảng bộ phường Phúc Đồng; mô hình mở rộng đối tượng góp ý, lấy ý kiến bằng phiếu kín đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng đối với bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh nhằm phát huy dân chủ, đề cao vai trò người đứng đầu.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tại huyện Ứng Hòa đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới như: Hội Cựu chiến binh huyện đi đầu với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa, Trạm y tế xã Quảng Phú Cầu làm theo lời Bác “Lương y phải như từ mẫu”; tấm lòng nhân ái của thầy giáo Ngô Mạnh Cường (trường THCS Sơn Công); trưởng thôn Đỗ Văn Hỷ (Nhân Trai - Đông Lỗ); hộ gia đình làm kinh tế giỏi Nguyễn Văn Thanh (Vạn Thái); Đinh Xuân Thủy (Hồng Quang), Đồng chí Đặng Thị Thùy với phong trào từ thiện, nhân đạo (Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện)…

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Ứng Hòa tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” vận động cán bộ, hội viên duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”; CA huyện với phong trào CA nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy…

Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành chức năng của huyện đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự đô thị; xử lý vi phạm về môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ và thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở”.

Tại các quận, huyện khác trên địa bàn TP cũng xuất hiện nhiều sáng kiến mới, cách làm sáng tạo có sức lan tỏa cao. Điển hình như Huyện ủy Phúc Thọ đã xây dựng trang media trực tuyến về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện. Đoàn thanh niên quận Thanh Xuân, Quận ủy Nam Từ Liêm triển khai thực hiện “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”, “Nụ cười công sở”, gửi “Thư xin lỗi” với tổ chức, cá nhân khi giải quyết không đúng hẹn, không giải quyết kịp thời công việc hành chính của nhân dân...

Trong thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng về tinh thần, thái độ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và nhân dân TP, nhất là việc thực hiện chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện tốt việc “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/no-ro-nhieu-dien-hinh-lam-theo-guong-bac-115591.html