Nổ ra tranh luận về sử dụng tiền xu trong bể phun nước ở Rome

Nhiều ý kiến trái chiều đang nổ ra trước quyết định của chính quyền thành phố Rome, Italy dùng số tiền xu ở bể phun nước nổi tiếng Trevi vào các dự án văn hóa cũng như các dự án khác.

Bể phun nước Trevi ở trung tâm thành phố Rome

Ước tính hàng năm có tới khoảng 1,5 triệu euro (khoảng 1,7 triệu USD) tiền xu được du khách ném xuống bể phun nước Trevi ở trung tâm thành phố Rome.

Người ta cho rằng nếu du khách đứng quay lưng trở lại với các bức tượng trong bể phun nước và ném đồng xu vào bể thì họ sẽ trở lại với thành phố này.

Cho tới nay, thành phố Rome luôn dùng số tiền xu vớt được từ bể vào mục đích từ thiện, ví dụ như giúp cho người nghèo và người vô gia cư.

Tuy nhiên, tình trạng ngân sách ngày càng xấu đi khiến cho thị trưởng của Rome đề xuất ngừng quyên góp và thay vào đó, dùng số tiền xu này để bù đắp cho ngân sách của thành phố.

Hội đồng thành phố đã thông qua ý tưởng này vào tháng trước và quyết định sẽ có hiệu lực từ tháng 4-2019.

Tổ chức từ thiện nơi vẫn nhận được số tiền xu này trong nhiều năm qua đã chỉ trích quyết định trên.

Tuấn Anh (Theo NHK)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/no-ra-tranh-luan-ve-su-dung-tien-xu-trong-be-phun-nuoc-o-rome/796619.antd