Nổ quả đạn 105 ly, 3 người trong một gia đình tử vong

Ngày 1.10, vụ nổ quả đạn 105 ly xảy ra tại khóm 4, thị trấn Trần Văn Thời, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Hiện trường vụ nổ quả đạn 105 mm - Ảnh: Gia Bách

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng UBND H.Trần Văn Thời, khoảng 6 giờ 15 phút ngày 1.10, mọi người nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Nguyễn Văn Thắng (52 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Trần Văn Thời).

Vụ nổ để lại 1 hố sâu tại hiện trường - Ảnh: Gia Bách

Mọi người chạy đến xem thì phát hiện ông Thắng và người con dâu ông Thắng là Nguyễn Thúy Duy (21 tuổi) tử vong. Còn cháu Nguyễn Anh Thư (3 tuổi, con chị Duy) bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cháu Thư cũng đã tử vong sau đó.

Vụ nổ còn khiến nhà của chị Lê Thị Ny (31 tuổi), cách nhà ông Thắng khoảng 25 mét, bị nhiều mảnh đạn xuyên vào nhà, khiến nhiều đồ vật trong nhà hư hỏng; riêng chị Ny bị thương ở tay.

Một thân dừa tại hiện trường bị xé nát sau vụ nổ - Ảnh: Gia Bách

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Thắng sử dụng máy hàn đã chạm vào quả đạn 105 ly và quả đạn phát nổ. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã đến hiện trường, tiến hành xác định nguồn gốc quả đạn 105 ly trên, điều tra vụ việc

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/no-qua-dan-105-ly-3-nguoi-trong-mot-gia-dinh-tu-vong-1009069.html