Nổ pháo giấu trong xe chở cao lanh từ Lào về Việt Nam, 2 người chết

Chiếc xe chở thạch cao từ Lào về Việt Nam dấu 1 lượng pháo lớn bên trong. Khi lực lượng chức năng kiểm tra đã phát nổ khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương nặng.

Trưa nay (3/12), trao đổi với Báo Bảo vệ Pháp luật, Thượng tá Hoàng Hữu Thiện- Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết, lực lượng biên phòng phối hợp với Công an tỉnh vừa cử lực lượng hỗ cơ quan chức năng Lào khống chế thành công đám cháy lớn tại cửa khẩu Densavan (Lào).

 Vụ nổ thiêu rụi 1 kho chứa vật tư của Hải quan Lào cùng 6 chiếc xe ô tô

Vụ nổ thiêu rụi 1 kho chứa vật tư của Hải quan Lào cùng 6 chiếc xe ô tô

Đồn trưởng Đồn BP cửa khẩu Lao Bảo cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h20’ sáng nay và đã khống chế được vào khoảng hơn 10h cùng ngày.

Vị trí xảy ra vụ nổ, nằm trên địa bàn huyện Karol (tỉnh Sê Pôn, Lào), cách cửa khẩu Lao Bảo khoảng 500m.

Hậu quả khiến 2 người dân mang quốc tịch Lào tử vong, 4 người Lào bị thương được đưa đến bệnh viện Sê Pôn cấp cứu và 2 người Việt Nam bị thương nặng, hiện đã được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế.

Thùng chiếc xe chở thạch cao gây cháy nổ

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe tải Lào chở đá thạch cao có dấu pháo ở dưới, lực lượng hải quan Lào trong quá trình kiểm tra phương tiện trên đã dùng thanh sắt để kiểm tra hàng nghi vấn. Trong quá trình kiểm tra, do sơ suất thanh sắt đã tiếp xúc với thạch cao tạo ra tia lửa bén vào số pháo cất dấu phía dưới gây ra tiếng nổ lớn.

Thời điểm này, chiếc xe phát nổ đậu gần kho cất giữ xăng dầu của lực lượng hải quan Đen Sa Vằn nên gây ra cháy lan trên diện rộng.

Nguyễn Cường

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/no-phao-giau-trong-xe-cho-cao-lanh-tu-lao-ve-viet-nam-2-nguoi-chet-98508.html