Nô nức xuống đồng, ra khơi đầu năm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hơn 357 nghìn ha sản xuất vụ đông xuân khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã có nước đổ ải, đạt khoảng 67,3% kế hoạch gieo cấy. Trong đó, tỉnh Phú Thọ có tỷ lệ lấy nước đạt 72,5%, Vĩnh Phúc 43,2%, Bắc Ninh 67,4%, Hà Nam 84,7%, Hưng Yên 71,1%, Hải Dương 52,3%, Hải Phòng 54,5%, Thái Bình 94,3%, Nam Định (89,4%), Ninh Bình 63,1%...

Trình diễn cấy lúa bằng máy nông nghiệp tại lễ hội xuống đồng Xuân Canh Tý ở xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên). Ảnh: THU HẰNG (TTXVN)

Trình diễn cấy lúa bằng máy nông nghiệp tại lễ hội xuống đồng Xuân Canh Tý ở xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên). Ảnh: THU HẰNG (TTXVN)

Từ đầu đợt xả nước đến nay, ba hồ chứa thủy điện cung cấp nước chính cho vụ đông xuân 2020 là: Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đã xả 921,1 triệu m3 nước. Mưa lớn trong những ngày qua đã bổ sung lượng nước đáng kể cho các địa phương. Mặc dù vậy, mực nước sông Hồng lại không tăng nhiều. Tại trạm thủy văn Hà Nội, mực nước ghi nhận ở mức 1,34 m. Với mực nước này, nhiều trạm bơm chưa thể vận hành.

* Sau Tết Nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân, ngư dân nhiều địa phương trên cả nước xuống đồng, ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm. Tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) vừa diễn ra lễ hội xuống đồng Xuân Canh Tý 2020. Lễ hội được tổ chức với ý nghĩa cầu một năm mới thịnh vượng, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Sau màn trống khai hội, lãnh đạo tỉnh và thị xã cùng nông dân xuống đồng tham gia sản xuất. Tại lễ hội, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức như: thi cày, thi bừa, thi cấy; trưng bày giới thiệu sản phẩm các làng nghề chè truyền thống của vùng đất Phổ Yên...

* Từ mồng 3 tháng Giêng, nông dân thị xã Kinh Môn (Hải Dương) tấp nập xuống đồng thu hoạch cây vụ đông. Đến nay, người dân đã thu hoạch được hơn 2.500 ha hành, tỏi, năng suất bình quân đạt 7 tạ/sào. Thị xã phấn đấu đến hết ngày 5-2 sẽ thu hoạch xong cây vụ đông để chuyển sang làm đất, gieo cấy lúa vụ đông xuân.

* Đến nay, nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành gieo cấy hơn 80% diện tích lúa xuân. Từ nay đến ngày 31-1 là trà cuối gieo cấy lúa xuân. Nông dân nhiều địa phương đang tích cực lấy nước tưới dưỡng lúa đông xuân.

* Vụ đông xuân 2019-2020, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) có tổng diện tích gieo trồng gần 7.800 ha. Trong đó, diện tích gieo cấy lúa gần 4.000 ha.

Vụ đông xuân này, toàn tỉnh Ninh Thuận gieo cấy hơn 10 nghìn ha lúa, 8.400 ha hoa màu, 85 ha nuôi trồng thủy sản tập trung ở các địa phương: Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc...

* Ngày mồng 4 tháng Giêng, nhiều ngư dân Nghệ An đã chuẩn bị dụng cụ đánh bắt hải sản, lương thực, thực phẩm và nhiên liệu để sẵn sàng cho chuyến ra biển đầu năm.

Tại xã Phổ Thạnh huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) vừa tổ chức lễ hội ra quân đánh bắt hải sản đầu năm. Sau các nghi lễ, nhiều tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân đồng loạt ra khơi. Xã Phổ Thạnh hiện có 1.183 tàu cá với gần 7.566 ngư dân tham gia đánh bắt hải sản.

* Ngư dân hai xã Cà Ná, Phước Diêm, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) vừa tổ chức lễ hội đua thuyền rồng, mở lạch vươn khơi đánh bắt hải sản. Kết thúc lễ hội, nhiều ngư dân đã ra khơi đánh bắt hải sản đầu năm.

* Tại Cảng cá Phan Thiết và Phú Hài (Bình Thuận) nhiều ghe, thuyền của ngư dân ra khơi đầu năm đã cập cảng chở theo nhiều hải sản. Mẻ lộc biển đầu năm là cá hố, cá trích, cá bạc má... Giá bán tại cảng khoảng 40.000 đến 50.000 đồng/kg.

* Năm 2020, tỉnh Bến Tre sẽ phát triển đa dạng số lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm tăng thu nhập và cải thiện đời sống xã viên gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Năm 2020, tỉnh phấn đấu phát triển mới khoảng 30 hợp tác xã trên các lĩnh vực, trong đó tập trung hỗ trợ xây dựng 15 mô hình hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm nay (29-1), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét kèm mưa nhỏ vài nơi, có nơi rét đậm. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 150C, riêng vùng núi có nơi dưới 70C. Tại TP Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 140C, cao nhất từ 15 đến 170C.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43064102-no-nuc-xuong-dong-ra-khoi-dau-nam.html