Nô nức ngày hội tòng quân tại các địa phương

Sáng 11-2, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước long trọng tổ chức Lễ Giao-Nhận quân năm 2020, tiễn hàng nghìn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

2.650 thanh niên tỉnh Thái Bình nô nức lên đường nhập ngũ (Ảnh: MAI TÚ)

2.650 thanh niên tỉnh Thái Bình nô nức lên đường nhập ngũ (Ảnh: MAI TÚ)

Tại Thái Bình, sáng 11-2 đồng loạt tại các huyện và thành phố Thái Bình, chính quyền địa phương phối hợp cùng Ban quân sự các cấp tổ chức trọng thể Lễ giao quân năm 2020.

Tiết trời khô ráo trong ngày đầu năm mới là điều kiện thuận lợi cho các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Thái Bình triển khai việc giao quân. Ngay từ sáng sớm, tại các điểm giao quân, cờ giong trống mở, người dân nô nức đến dự, chứng kiến “ngày hội” tòng quân diễn ra thường niên mỗi dịp đầu Xuân.

Năm nay, tỉnh Thái Bình được Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 2.650 công dân nhập ngũ, bàn giao cho 23 đầu mối đơn vị quân đội, bằng chỉ tiêu năm 2019. Toàn tỉnh đã xuống lệnh gọi 2.800 thanh niên, đạt 105,66% so với chỉ tiêu, trong đó sức khỏe loại một đạt 10,11%; loại hai đạt 47,28%; loại ba đạt 48,26%. Về trình độ văn hóa: THCS đạt 19,1%; THPT đạt 77,1%; đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 9,46%.

Đáng chú ý, toàn tỉnh có gần 700 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, có 108 thanh niên Công giáo hăng hái lên đường nhập ngũ, các em đều có tư tưởng phấn đấu tốt,trong đó nhiều em viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là trường hợp nữ tân binh duy nhất của quê lúa Thái Bình viết đơn xin nhập ngũ. Đó là cô gái Vũ Thị Hồng Duyên (18 tuổi), quê huyện Quỳnh Phụ, cô tâm sự: “Được đứng trong hàng ngũ quân đội đó không chỉ là mơ ước bấy lâu nay, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng với quê hương, đất nước”.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình cho biết, khó khăn lớn nhất trong tuyển chọn công dân nhập ngũ vẫn là số lượng thanh niên đi làm ăn xa nhiều, đối tượng thuộc diện miễn, tạm hoãn lớn, trong khi đó quân đội đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng thanh niên nhập ngũ. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng với việc tuyên truyền, vận động bài bản, tác động mạnh đến nhận thức và tư tưởng các đối tượng trong diện gọi nhập ngũ nên đến nay việc giao quân của tỉnh bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng tân binh đồng đều, ý thức chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận nhiêm vụ trên mọi vùng biên cương của Tổ quốc.

* Tại Ninh Thuận, 1.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc trong “ngày hội” tòng quân sáng nay.

Nhờ chủ động thực hiện tốt công tác tạo nguồn, tuyên truyền pháp luật và chính sách hậu phương quân đội,… nên chất lượng thanh niên trúng tuyển được nâng lên nhiều. Tỷ lệ thanh niên trúng tuyển có trình độ văn hóa từ cấp ba trở lên chiếm 48%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 43%. Trong đó, có 11 thanh niên đã tốt nghiệp đại học; 45 thanh niên có trình độ cao đẳng và hai thanh niên có bằng trung cấp chuyên nghiệp. Có hai đảng viên tình nguyện nhập ngũ.

Các tân binh TP Phan Rang - Tháp Chàm phấn khởi lên đường nhập ngũ (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Các tân binh trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc tại bốn đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, gồm: Đoàn Đặc công Nước 5, Trung đoàn 292 Sư đoàn 377 Phòng Không-Không quân, Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân, Biên phòng tỉnh Ninh Thuận và hai đơn vị thuộc Quân khu 5 là Sư đoàn Bộ binh 2 và Trung đoàn Bộ binh địa phương 896 (Bộ CHQS tỉnh).

Bên cạnh chỉ tiêu giao quân cho các đơn vị quân đội, Ninh Thuận cũng đã xét, tuyển chọn 137 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tại Công an tỉnh.

Trong không khí nô nức của ngày hội tòng quân, tân binh Cao Hiệp Quốc (SN 1996) ở KP 7, phường Thanh Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm bộc bạch: “Sau khi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chuyên ngành Điện tử-điện lạnh và đang có việc làm ổn định, song em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, vì em nghĩ sẽ có nhiều điều kiện học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong quân đội để tự tin vượt qua mọi thử thách cho việc lập thân, lập nghiệp trong tương lai”

Công dân Trần Huỳnh Nhật Huy (SN 1997) ở KP 3, phường Mỹ Hương cho biết, em đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường và đang làm việc cho một công ty. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển nghĩa vụ công an, em rất vui và ý thức được trách nhiệm của mình trước là góp phần cùng lực lượng Công an bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Cùng ngày, không khí ngày hội giao quân năm 2020 tại các huyện, thành phố, cũng đã lan tỏa đến từng thôn xóm, từng tổ dân phố, công tác giao quân năm 2020 tại Ninh Thuận bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng, yêu cầu đề ra.

* Sáng 11- 2, cùng cả nước, tại chín huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020. Theo đó, có 850 thanh niên đủ tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, được tuyển chọn lên đường nhập ngũ.

Trước đó, Hội đồng NVQS các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác khám tuyển theo Thông tư số 16/2016 liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng, chịu trách nhiệm về chất lượng sức khỏe của công dân nhập ngũ; tổ chức khám sơ tuyển cho gần 21.000 công dân độ tuổi từ 18 đến 27 ở 180 xã, phường, thị trấn; tổ chức khám tuyển cấp huyện cho hơn 3.700 công dân. Kết quả, 850 công dân đủ điều kiện nhập ngũ thuộc 13 dân tộc; sức khỏe loại một và loại hai hơn 77%; tuổi đời từ 18 đến 21 hơn 85%; trình độ THCS và THPT gần 98%; cao đẳng, đại học 2%; hơn 40% công dân là người dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, trong số thanh niên nhập ngũ đợt này có 142 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 16 công dân là đảng viên và hơn 40 công dân ưu tú được các địa phương bồi dưỡng chuẩn bị kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ. Dịp này, Yên Bái đã giao 115 nam thanh niên cho các đơn vị công an, thực hiện nghĩa vụ theo Luật Công an nhân dân.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa chúc mừng thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Yên Bình.

* Sáng 11-2, các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ tiễn đưa 951 thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên lễ giao, nhận quân được diễn ra trang nghiêm, nhanh gọn và đúng luật.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang trò chuyện động viên chiến sĩ mới.

Năm 2020, tỉnh Quảng Bình được giao chỉ tiêu tuyển chọn 951 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Thông tin... Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Bình, chất lượng của thanh niên trước lúc lên đường bảo đảm, trong đó tỷ lệ thanh niên đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 đạt gần 57%; hơn 60% có trình độ văn hóa cấp 3 trở lên, riêng tỷ lệ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm 2,1%; 100% thanh niên là Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó có hai đảng viên.

Đặc biệt, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nCoV, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương làm tốt công tác kiểm tra sức khỏe cho chiến sĩ mới trước ngày nhập ngũ, trong đó thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt ngay trước lúc giao, nhận quân.

Trước ngày lên đường tòng quân, các địa phương và gia đình đã tổ chức lễ tiễn đưa, tặng quà tân binh trong không khí thân mật và ấm ấp.

* Sáng 11-2, thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) tổ chức lễ giao, nhận 150 thanh niên cho các đơn vị thuộc Quân đoàn 2 và Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thành phố Hưng Yên đã chủ động làm tốt công tác tạo nguồn, công tác tuyên truyền, công tác hậu phương quân đội nên chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này được nâng cao, số thanh niên có sức khỏe loại 1 chiếm khoảng 85%.

Tại các điểm giao, nhận quân của các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Hưng Yên đã giao gần 2.000 tân binh cho các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân khu 3, Quân đoàn 2, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng hoa và động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị đã nhận đủ số quân theo chỉ tiêu được giao.

* Sáng 11-2, các địa phương trên toàn tỉnh Đắk Nông đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2020, tiễn hơn 900 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận quân tại các huyện, thành phố diễn ra trong không khí trang trọng, khẩn trương, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại thành phố Gia Nghĩa, năm nay, có 92 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó 15 công dân tham gia nghĩa vụ công an, còn lại làm nghĩa vụ quân sự. Với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó, không có trường hợp đổi, trả sau giao quân”, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay được nâng lên so năm trước. Trong số 92 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đa số có tuổi đời từ 18-23 tuổi, sức khỏe từ loại 1 và 2 trở lên đạt hơn 60%, và hầu hết có trình độ THCS, THPT và là đoàn viên, thanh niên.

Song song với thành phố Gia Nghĩa, đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, công tác giao, nhận quân năm 2020 tại các huyện cũng hoàn thành theo đúng kế hoạch, đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó, Krông Nô, hơn 110 thanh niên; Cư Jút, hơn 140 thanh niên; Đắk Mil, hơn 145 thanh niên; Đắk Song, hơn 100 thanh niên; Đắk R’lấp, hơn 125 thanh niên; Đắk Glong, hơn 85 thanh niên; Tuy Đức, hơn 70 thanh niên và 146 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

Trong số hơn 900 thanh niên ưu tú của tỉnh lên đường bảo vệ Tổ quốc năm nay, đa số có độ tuổi từ 18-25 tuổi; sức khỏe loại 1 và 2 chiếm hơn 50%; trên 99% có trình độ học vấn THCS trở lên; có bảy thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học, trung cấp; 97% đoàn viên; 18,5% thanh niên dân tộc thiểu số, dân tộc thiểu số khác chiếm 27%. Số tân binh này sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng), sư 315 (Quân khu 5); Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Đắk Nông.

Lãnh đạo thành phố Gia Nghĩa tặng hoa các thanh niên lên đường nhập ngũ.

* Sáng 11-2, các địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Trong đợt này, Vĩnh Phúc có 2.215 tân binh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Chất lượng tân binh được đánh giá cao về sức khỏe, trình độ học vấn và tiêu chuẩn chính trị. 100% tân binh đều nhận thức đúng trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc và phấn khởi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Về công tác tuyển quân, năm 2020, Vĩnh Phúc được giao chỉ tiêu tuyển chọn 2.215 công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân giao cho 12 đơn vị nhận quân thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và Công an tỉnh. Trong đó, có 2.000 chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ quân sự và 215 chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lễ giao nhận quân năm 2020 tại chín huyện, thành phố diễn ra khẩn trương, trang trọng, bảo đảm thời gian, đáp ứng yêu cầu của thời điểm đang diễn ra dịch bệnh nCoV trên địa bàn

Các xe đưa đón tân binh được phun dung dịch khử trùng.

* Sáng 11-2, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, 2.632 thanh niên tỉnh Quảng Ngãi đã nô nức lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Quảng Ngãi nô nức lên đường nhập ngũ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân điện tử, tại các huyện, thành phố trong tỉnh, buổi lễ giao quân diễn ra nhanh, gọn, trang trọng và ấm áp nghĩa tình. Các tân binh đều phấn khởi sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện phương châm “chia tay tại nhà, tiễn đưa tại xã, thực hành giao quân tại huyện, thành phố” nhằm phòng, chống dịch nCoV, tại các địa điểm lễ giao quân trong tỉnh đều phun thuốc khử trùng, tất cả thanh niên khi vào vị trí giao quân được đo thân nhiệt và cấp phát khẩu trang trước khi lên xe về đơn vị mới.

Tại huyện Tư Nghĩa, khác với mọi năm, năm nay lễ giao nhận quân được tổ chức trong khuôn viên trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thân nhân tiễn đưa tân binh đều ở ngoài khu vực giao, nhận quân.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đến dự, tặng hoa, tiễn đưa và động viên 255 thanh niên huyện Tư Nghĩa lên đường nhập ngũ tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân nơi quê nhà.

Trong niềm vinh dự và tự hào được làm người quân nhân cách mạng, tân binh Phan Minh Phụng, ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa bày tỏ lòng quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng cao quý mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó. “Được vinh dự đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chúng tôi là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn sớm hòa nhập với môi trường mới, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, an tâm gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, tân binh Phan Minh Phụng quyết tâm.

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, nhất là việc hiệp đồng giao nhận quân với 14 đầu mối đơn vị được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kỹ lưỡng nên công tác giao nhân quân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh chỉ diễn ra trong vòng hơn 30 phút. Đến 7 giờ 30 phút, 2.632 thanh niên Quảng Ngãi bước lên cầu vinh quang, trở thành chiến sĩ mới.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2020 trên địa bàn tỉnh được nâng cao, bảo đảm chỉ tiêu, yêu cầu đề ra. Số thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm hơn 15%, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm gần 50%, có chín đảng viên và ba tân binh nữ.

* Sáng 11-2, 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2020.

Trong không khí náo nức của ngày hội tòng quân, hơn 3.500 thanh niên Thủ đô đã thể hiện quyết tâm sẽ phát huy truyền thống Quân đội Việt Nam anh hùng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng lòng mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Quận Đống Đa tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020 tại Công viên văn hóa Đống Đa, dưới tượng đài Vua Quang Trung (ảnh trên).

Trong số 96 tân binh của quận Đống Đa có hai đảng viên. Trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 45 người, độ tuổi 22 đến 24 chiếm 66%. Có năm tân binh nhập ngũ vào lực lượng công an nhân dân.

Tại quận Thanh Xuân, hơn 60 thanh niên lên đường nhập ngũ vào lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân; trong đó có 25 tân binh viết đơn tình nguyện, 29 tân binh có trình độ cao đẳng, đại học (ảnh dưới).

Trước khi bước vào buổi lễ, các tân binh, lực lượng vũ trang, đại biểu và nhân dân đều thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV, như rửa tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt…

* Sáng 11-2, các huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân tiễn đưa 1.691 người con ưu tú của quê hương xứ Mường lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đợt tuyển quân năm nay của tỉnh Hòa Bình có gần 93% tân binh là người dân tộc thiểu số, trong đó hơn 80% tân binh là người dân tộc Mường. Năm nay, tỉnh Hòa Bình có 4,5% tân binh là đảng viên trẻ nhập ngũ và gần 20% thanh niên đã được bồi dưỡng đối tượng Đảng. Hơn 71% có trình độ văn hóa cấp III trở lên; hơn 80% thanh niên nhập ngũ có sức khỏe loại I, II và có tuổi đời từ 18 đến 20 tuổi.Ngoài 191 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, còn lại 1.500 thanh niên của tỉnh Hòa Bình sẽ giao quân cho 15 đầu mối đơn vị, trong đó có bảy đơn vị thuộc Quân khu 3, còn lại ở các đơn vị: tổng cục, binh chủng, học viện, nhà trường… thuộc Bộ Quốc phòng.

Nhằm kịp thời động viên tinh thần cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, các địa phương cũng tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà và tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu giữa thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về với thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, nên đã tạo được khí thế phấn khởi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương một số nội dung như: rút ngắn thời gian giao nhận quân; phun thuốc sát trùng các địa điểm tổ chức lễ giao nhận quân; kiểm tra nhanh thân nhiệt thanh niên nhập ngũ theo quy định; các địa phương đều vận động các doanh nghiệp, đơn vị ủng hộ phát khẩu trang miễn phí cho thanh niên nhập ngũ và nhân dân đưa tiễn góp phần phòng, chống dịch nCoV.

Do làm tốt công tác chuẩn bị, ngày nội tòng quân của các địa phương đã diễn ra nhanh, gọn, an toàn tuyệt đối, thực sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc trên quê hương đất Mường Hòa Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Bùi Văn Tỉnh tặng hoa các thanh niên lên đường nhập ngũ.

* Ngày 11-2, cùng nhiều địa phương trong cả nước, 6/6 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã diễn ra lễ giao nhận quân năm 2020. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã đến dự, động viên tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại thị xã Duy Tiên.

Trong đợt giao quân này, tỉnh Hà Nam được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.350 tân binh nhận nhiệm vụ tại ba đơn vị nhận quân: Quân đoàn 1, Quân khu 3 và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Đây là năm thứ năm thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự mới. Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Hà Nam, các tân binh có phẩm chất chính trị, văn hóa và sức khỏe tốt, đáp ứng những yêu cầu đề ra. Trong đó, 40% tân binh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại I. Về trình độ văn hóa, 100% tân binh đạt yêu cầu, trong đó có 12% tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, đào tạo nghề.

Để nâng cao chất lượng tân binh, thời gian qua, hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố trong tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm quy trình tuyển quân; tăng cường tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự tới nhân dân; quá trình thực hiện đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.

Tặng quà và hoa cho các tân binh thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

* Sáng 11-2, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020, tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, cùng với việc triển khai chặt chẽ, đúng quy trình công tác tuyển quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Thanh Hóa phân công các thành viên xuống cơ sở phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực thi các chính sách, cùng các địa phương nắm bắt thực lực thanh niên, tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao, chăm lo công tác hậu phương quân đội, bảo đảm tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên yên tâm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Hệ thống chính trị, nhất là các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cùng tổ chức đoàn thanh niên thăm hỏi, tặng quà, sổ tiết kiệm, tổ chức sâu rộng diễn đàn “Thanh niên với người lính”, “Tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc", ngày hội “Vinh quang làm người chiến sĩ”... thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Năm 2020, tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển 3.552 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho 13 đơn vị nhận quân thuộc các quân, binh chủng, đơn vị quốc phòng.

Lễ giao, nhận quân được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn và Thanh Hóa đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Theo phân tích của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa: Trong tổng số công dân trong tỉnh nhập ngũ năm 2020, số lượng thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm tỷ lệ gần 73%; trình độ văn hóa Trung học phổ thông đạt 60% và tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp là 2%. Năm nay có 922 tân binh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, chiếm gần 26% tổng số tân binh và có sáu đảng viên nhập ngũ.

* Ngày 11-2, hơn 2.700 công dân TP Hải Phòng đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, 2.500 công dân nhập ngũ trong các lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, 253 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân (CAND). Lễ giao quân tại các địa phương diễn ra nhanh, gọn, đầy đủ và an toàn.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng hoa đại diện đơn vị nhận quân tại huyện Vĩnh Bảo.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành đã dự lễ giao nhận quân tại huyện Vĩnh Bảo. Huyện Vĩnh Bảo có 305 công dân nhập ngũ tại các đơn vị gồm: Sư đoàn 395, Lữ đoàn 603, Quân khu 3, Sư đoàn 363 và 365 Phòng không - Không quân, Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng, Vùng 1 Hải quân, Bộ đội biên phòng Hải Phòng và năm công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND tại Công an thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy động viên các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, của các thế hệ đi trước, với tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên), 539 thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn được bàn giao cho các đơn vị nhận quân. Tại huyện Tiên Lãng, 265 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị Lữ đoàn 242 Quân khu 3, Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không không quân, Lữ đoàn 147 Vùng 1 Hải quân, Biên phòng Hải Phòng và 16 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Trong đó có 24 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tại huyện An Dương có 250 công dân ưu tú nhập ngũ. Các công dân được gọi nhập ngũ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, phấn khởi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Huyện Kiến Thụy có 236 công dân nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu. Quận Lê Chân có 168 công dân được nhập ngũ đợt này với tinh thần phấn khởi, hăng hái lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng.

MAI TÚ-NGUYỄN TRUNG; THANH SƠN; HƯƠNG GIANG; PHẠM HÀ; CHẤN HƯNG; ĐỨC TÙNG; HIỂN CỪ; ĐĂNG ANH - NGỌC CHÂU; ANH HẢO; ĐÀO PHƯƠNG; MAI LUẬN; NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43221002-no-nuc-ngay-hoi-tong-quan-tai-cac-dia-phuong.html