Nô nức 'Giỗ Mẹ' với đại lễ 'Tứ phủ Thánh bà'

Ngày 6/5, tức ngày 21/3 Âm lịch, tại Phủ chính Tiên Hương, Phủ Giầy, Vụ Bản (Nam Định) diễn ra đại lễ 'Kiều thỉnh Tứ phủ Thánh Bà Khâm sai và chư vị Tiên Thánh', do Hội Di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội, Câu lạc bộ bảo tồn Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu, huyện Vụ Bản và UBND xã Kim Thái (Nam Định) tổ chức.

“Tháng Tám giỗ cha, tháng Ba giỗ mẹ” (tháng 8 Âm lịch giỗ Cha - Trần Hưng Đạo - Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ; tháng 3 Âm lịch giỗ Mẹ - Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh - Thần chủ của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ của người Việt).

Lễ hội Phủ Giầy mừng “giỗ Mẹ” hằng năm diễn ra trong suốt tháng 3 Âm lịch với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đặc biệt, điểm nhấn năm nay trong tháng "giỗ Mẹ" là đại lễ “Kiều thỉnh Tứ phủ Thánh Bà Khâm sai và chư vị Tiên Thánh” diễn ra ngày 6/5 tức ngày 21/3 Âm lịch tại Phủ chính Tiên Hương, Phủ Giầy, Vụ Bản (Nam Định) do Hội di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội, Câu lạc bộ bảo tồn Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu, huyện Vụ Bản và UBND xã Kim Thái (Nam Định) tổ chức.

Tham dự sự kiện có đại diện: Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo, Huyện Vụ Bản và UBND xã Kim Thái, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam, Hội di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội, Câu lạc bộ bảo tồn Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu…

Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: MH)

Phát biểu tại sự kiện, ông Lưu Minh Trị, Chủ tịch Hội di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội nhấn mạnh: “Đại lễ năm nay diễn ra đúng tròn 1 năm tỉnh Nam Định thay mặt cả nước đón bằng công nhận Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Đại lễ hôm nay là một hoạt động cần thiết để bảo tồn, tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và hưởng ứng chương trình quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam".

Cũng tại sự kiện, nhà văn hóa Trần Quang Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức khẳng định: “Sự kiện đã phát đi một thông điệp đoàn kết trong cộng đồng thực hành tín ngưỡng là kiên quyết bài trừ hủ tục, dị đoan, ngăn chặn các hành vi biến tướng, lệnh lạc trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu. Đại lễ đã nguyện cầu Thánh Mẫu phù hộ quốc thái, dân an, thế giới hòa bình...”

Thủ nhang phủ chính Tiên Hương, thanh đồng Trần Thị Kim Huệ xúc động cho biết: “Đại lễ Kiều thỉnh Tứ phủ Thánh Bà Khâm sai là một cổ lệ. Cũng tại Phủ chính Tiên Hương của chúng tôi vinh dự được tổ chức những sự kiện lớn của Mẫu. Tháng 8 giỗ cha năm 2012, chúng tôi cùng Hội di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội tổ chức Đại lễ Kiều thỉnh Ngũ vị Tôn quan (tức nam thần trong hệ thống thờ Đức Thánh Mẫu). Năm nay, tháng 3 giỗ mẹ diễn ra Đại lễ kiều thỉnh Tứ phủ Thánh bà Khâm sai (là các vị nữ thần trong hệ thống thờ Đức Thánh Mẫu), những người giúp Thánh Mẫu giáng phúc, lưu ân cho nhân gian”.

Có nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa đã diễn ra trong ngày đại lễ như: cúng Phật, cúng Thánh, múa rồng, múa lân, lễ rước của các đồng đền, đồng điện, thủ nhang, phóng sinh… đã thu hút hàng vạn du khách và những người yêu mến tín ngưỡng thờ Mẫu trên cả nước về với Phủ Giầy.

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu của Đại lễ:

Màn múa lân khai mac sự kiện với nhưng câu chúc tốt đẹp.

Cái đại biểu và nhân dân tham dự sự kiện. (Ảnh: MH)

Đoàn rước trong Nghi lễ thành Mẫu (Ảnh: MH)

Thanh đồng, đồng đền Nguyễn Tất Kim Hùng trong nghi lễ kiều thỉnh Thánh bà Đệ Nhị Thượng Ngàn. (Ảnh: MH)

Đoàn múa quạt truyền thống trong lễ rước. (Ảnh: MH)

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/no-nuc-gio-me-voi-dai-le-tu-phu-thanh-ba-70695.html