Nổ nòng pháo xe tăng dẫn đến thương vong tại Ấn Độ

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông báo về một sự cố, xảy ra trong quá trình diễn tập của các xe tăng tại bãi tập Mahajan, nằm gần biên giới với Pakistan. Theo đó, một binh sĩ thuộc tổ lái đã thiệt mạng.

Ảnh minh họa.

Theo các báo cáo, trong quá trình thực hiện tấn công bằng hỏa lực, nòng súng của một xe tăng T-90 đã bị nổ. Vụ nổ đã khiến một người lính thiệt mạng.

Ấn Độ đã thành lập một đội điều tra với sự có mặt của đại diện lực lượng xe tăng Ấn Độ và nhà sản xuất các xe bọc thép này để xác định nguyên nhân chính thức của vụ việc.

Các chuyên gia Ấn Độ nghi ngờ đã có sự xâm nhập của chất lạ vào thân pháo. Cụ thể, đó có thể là một lượng lớn cát.

Được biết, bãi tập Mahajan nằm trong một khu vực sa mạc cát. Một ngày trước khi cuộc tập trận diễn ra, một trận bão cát lớn đã được ghi nhận tại khu vực này.

Cần lưu ý rằng trong vài năm trở lại đây, đã có khá nhiều trường hợp nổ nòng pháo xe tăng xảy ra tại Ấn Độ.

Cho đến nay, Bộ chỉ huy Ấn Độ vẫn chưa đưa ra những báo cáo chính thức về nguyên nhân của các sự cố trước đó.

Phương Võ -Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/no-nong-phao-xe-tang-dan-den-thuong-vong-tai-an-do-4044408-d.html