Nổ nồi hơi sản xuất bánh đa, 2 chị em thương vong

Trong lúc hai chị em đang gỡ bánh đa trên băng chuyền sản xuất thì bất ngờ nồi hơi trong nhà phát nổ. Hậu quả, người chị tử vong và em trai bị thương nặng.

Ngày 14/7, trao đổi với ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ nồi hơi sản xuất bánh đa, khiến 2 người thương vong.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, vụ nổ xảy ra tại ki ốt của bà Võ Thị Hiền (khối 7, thị trấn Đô Lương). Tại thời điểm trên, trong ki ốt có 2 chị em ruột đang gỡ bánh đa trên băng chuyền. Do áp lực bình hơi nổ cực mạnh đã làm chị Đinh Viết Thảo (SN 1997) tử vong và em trai Đinh Viết Nguyên (SN 2002) bị thương nặng.

Hiện trường vụ nổ

Hiện trường vụ nổ

Nghe tiếng nổ lớn, nhiều người dân xung quanh đã chạy sang ứng cứu và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tại hiện trường, bình hơi nổ đã làm mái tôn bị biến dạng. Các thiết bị máy và đồ dùng trong ki ốt bay tứ tung. Bờ tường gạch ngăn giữa 2 ki ốt đổ. Bình hơi bằng sắt rất nặng bay vọt ra ngoài. Nhà của một số hộ dân xung quanh vị vỡ kính do áp lực sức nổ.

Ông Sơn cho hay, nguyên nhân ban đầu có thể do quá trình sử dụng nồi hơi sản xuất bánh đa bị hở van, vỡ áp áp suất dẫn đến vụ nổ.

Hiện, công an huyện Đô Lương đã có mặt tại hiện trường, khoanh vùng bảo vệ hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Quỳnh Anh

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/no-noi-hoi-san-xuat-banh-da-2-nguoi-thuong-vong-296267.htm