Nổ nhà máy Trung Quốc: 2 người chết, 24 người bị thương

Vụ nổ ở một xưởng lắp máy tại Cát Lâm, miến Bắc Trung Quốc ngày 23/11 khiến 2 người chết và 24 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng.

Theo chính quyền địa phương, ít nhất 41 ngôi nhà bị hỏng trong vụ nổ và một đám cháy xảy ra sau đó. Vụ nổ bùng phát đêm 23/11 tại nhà máy của công ty Giang Thành (Jiangcheng Machinery) ở Cát Lâm, Trung Quốc.

 Một vụ nổ xảy ra năm 2015 tại một nhà máy ở Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Một vụ nổ xảy ra năm 2015 tại một nhà máy ở Phúc Kiến, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Nguyên nhân vụ nổ chưa được tiết lộ nhưng các quan chức đã loại trừ khả năng khủng bố.

Công tác cứu hộ tiếp tục được thực hiện trong sáng 24/11 và người dân được sơ tán khỏi khu vực. Nhiều cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và y tế đã được cử đến hiện trường.

Theo Reuters, Trung Quốc cam kết cải thiện tiêu chuẩn an toàn đối với các nhà máy, dù những vụ nổ và một vài sự cố khác xảy ra thường do việc thực hiện tiêu chuẩn và các quy tắc chưa đầy đủ.

Tháng 8/2018, 5 người thiệt mạng trong một vụ nổ nhà máy nhôm, thành phố Giang Tô, phía Đông Trung Quốc. Tháng 7/2018, 19 người chết trong một vụ nổ nhà máy hóa học ở tỉnh Tứ Xuyên. Đầu tháng 11, 2 người chết trong một vụ nổ nhà máy ở thành phố Ninh Ba.

Video: Cột điện bốc cháy, nổ liên hoàn ở Sài Gòn

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/no-nha-may-trung-quoc-2-nguoi-chet-24-nguoi-bi-thuong-d441222.html