Nổ nhà máy thép, 12 công nhân thương vong: Nhà máy hoạt động không báo cáo cơ quan chức năng

Nhà máy thép vừa xảy ra vụ nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 12 người thương vong đã dừng hoạt động nhiều năm. Khi hoạt động trở lại, đại diện nhà máy đã không báo cáo cho cơ quan chức năng.

Tối ngày 7/12, đại diện UBND quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng đã cung cấp thông tin chính thức cho báo chí về vụ việc này.

Các công nhân đang được điều trị tại khoa Bỏng, bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Theo đó, vào khoảng 12h30 ngày 7/12, UBND quận Hồng Bàng tiếp nhận được thông tin tại công ty CP công nghiệp nặng Cửu Long xảy ra vụ nổ lò luyện phế liệu thép. UBND quận đã kịp thời chỉ đạo Công an quận, lực lượng Cảnh sát PCCC, phối hợp với các đơn vị chức năng trực tiếp tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường. Thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

Theo xác minh ban đầu, công ty CP công nghiệp nặng Cửu Long đã ngừng sản xuất kinh doanh trong nhiều năm. Đến ngày 7/12, công ty đưa lò luyện phế liệu vào hoạt động thử nghiệm nhưng không báo cáo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ nhà máy luyện thép.

Công ty CP công nghiệp nặng Cửu Long đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận Hồng Bàng. Tuy nhiên, phần nhà xưởng (trong đó có nhà xưởng xảy ra sự cố nổ lò luyện phế liệu) thuộc địa phận xã An Hồng, huyện An Dương.

Theo đại diện lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.Hải Phòng: Đây là ngày đầu tiên nhà máy đi vào hoạt động nhưng đã xảy ra sự cố. Nhà máy thép Dragon trước đây là nhà máy thép Cửu Long, nơi này có thể đã được công ty thép Dragon thuê lại sau đó đưa vào hoạt động.

Các cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy và cứu nạn cho biết: Vụ nổ kèm theo cháy khiến khu vực xảy ra sự việc có nhiệt độ lên tới hàng nghìn độ, rất khó khăn cho công tác chữa cháy. Lực lượng chữa cháy đã phải rất vất vả để dập tắt đám cháy, cứu nạn những người bị thương ra khỏi hiện trường.

Thông tin thời điểm xảy ra sự cố, có tổng số 12 công nhân đang làm việc khu vực lò luyện thép. Có 11 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Trong số 11 công nhân bị thương có 2 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Hà Nội điều trị,1 công nhân tử vong còn đang mắc kẹt tại lò luyện. Lực lượng chức năng sẽ phải mất nhiều giờ đồng hồ để có thể đưa thi thể nạn nhân xấu số ra ngoài vì còn phải xử lý quy trình làm nguội lò luyện.

Nguyên nhân vụ việc đang được nhà chức trách TP.Hải Phòng điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/no-nha-may-thep-12-cong-nhan-thuong-vong-nha-may-hoat-dong-khong-bao-cao-co-quan-chuc-nang-a413848.html