Nổ nhà máy pháo hoa ở Indonesia làm ít nhất 30 người chết

Ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi xảy ra vụ nổ lớn tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở khu vực phía tây thủ đô Jakarta của Indonesia trong ngày hôm nay (26/10).

Cảnh sát địa phương cho biết, vụ việc xảy ra lúc khoảng 9h sáng ngày 26/10 tại một tổ hợp công nghiệp ở Tangerang, phía tây thủ đô Jakarta.

Hiện trường vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Indonesia. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Indonesia. Ảnh: Reuters

Một số nhân chứng cho hay đã nghe hai tiếng nổ lớn.

"Chúng tôi đang sơ tán các nạn nhân", ông Harry Kurniawan - Cảnh sát trưởng Tangerang Kota - nói. Các nhà chức trách chưa thể công bố chính xác con số thương vong.

“Có tổng cộng 103 công nhân tại nhà máy này, 43 người bị thương, đang được điều trị tại 3 bệnh viện và 23 thi thể đã được tìm thấy”, ông Nico Afinta từ Sở cảnh sát Jakarta nói với đài Kompas TV.

Theo một lính cứu hỏa tại hiện trường, nhiều nạn nhân bị bỏng đến mức không thể nhận dạng.

Một số hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy lửa thiệu rụi một phần nhà máy, nhiều xe hơi gần đó bị cháy và cột khói đen bốc lên ngùn ngụt.

Một số nhân chứng cho hay đã nghe hai tiếng nổ lớn. Ảnh: Reuters

Nhà máy nói trên mới được đưa vào vận hành khoảng một tháng rưỡi và tất cả nạn nhân là công nhân nhà máy. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Nguyễn Phương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/no-nha-may-phao-hoa-o-indonesia-lam-it-nhat-30-nguoi-chet-301297.html