Nổ nhà máy ở Trung Quốc, ít nhất 5 người thiệt mạng

Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân vụ nổ có thể là rò rỉ khí gas hóa lỏng. Trước đó, Trung Quốc cũng ghi nhận một vụ tai nạn trong sản xuất công nghiệp tồi tệ nhất trong lịch sử.

Nổ nhà máy tại Trung Quốc, ít nhất 5 người thiệt mạng

Nổ nhà máy tại Trung Quốc, ít nhất 5 người thiệt mạng

Năm người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại một nhà máy ở phía Đông tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc tối 29/3, Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết.

Vụ nổ xảy ra lúc 21h35 tối ngày hôm qua (29/3), trong một xưởng đá trân châu ở thành phố Thanh Châu. Do hậu quả của vụ nổ, ba người bên ngoài xưởng cũng bị thương nhẹ.

Chủ nhà máy tư nhân này đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Một cuộc điều tra ban đầu cho thấy vụ tai nạn xuất phát từ nguyên nhân rò rỉ trong bình gas hóa lỏng, theo Tân Hoa xã. Các cuộc điều tra tiếp theo đang được tiến hành.

Đầu tháng 3, một vụ nổ khác tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Yancheng phía Đông của Trung Quốc cũng đã khiến ít nhất 64 người tử vong.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/no-nha-may-o-trung-quoc-it-nhat-5-nguoi-thiet-mang-a427897.html