Nổ nhà máy hóa chất Trung Quốc, ít nhất 44 người thiệt mạng

Một vụ nổ nhà máy hóa chất tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tờ People's Daily đưa tin cho biết, vụ nổ nhà máy hóa chất tại công ty Tianjiayi ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm 21/3 đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và khoảng 90 người bị thương.

Khói đen bốc lên dày đặc sau vụ nổ.

Khói đen bốc lên dày đặc sau vụ nổ.

Sức công phá của vụ nổ đã khiến các nhà xưởng xung quanh bị đổ sập, cửa sổ của những ngôi nhà xung quanh cũng bị vỡ vụn. Các chuyên gia đánh giá, vụ nổ có thể gây ra một trận động đất mạnh 2,2 độ.

Người bị thương được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Các nhà chức trách cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ đã được điều đến hiện trường để tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân. Tính đến sáng nay, khoảng 88 người đã được giải cứu thoát khỏi hiện trường vụ nổ. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chính quyền địa phương cho biết vụ nổ xảy ra sau một đám cháy tại nhà máy phân bón. Công nhân ở gần nhà máy bị mắc kẹt trong các nhà xưởng do bị ảnh hưởng từ vụ nổ.

Các nhân chứng cho biết nhìn thấy nhiều công nhân bị thương, mình đầy máu chạy khỏi nhà máy sau vụ nổ.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/no-nha-may-hoa-chat-trung-quoc-it-nhat-44-nguoi-thiet-mang-d93454.html