Nổ nhà máy ở TQ: 47 người chết, 600 người bị thương

Truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu tại tỉnh Giang Tô đã lên tới 47 người, cùng hơn 600 người bị thương.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, con số thương vong trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu ở địa cấp thị Diêm Thành thuộc tỉnh Giang Tô hôm 21/3 đã tăng lên nhanh chóng.

Từ 6 người thiệt mạng ban đầu, đến sáng 22/3 đã có 47 trường hợp tử vong, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Trước đó, 640 người bị thương đã được đưa tới 16 bệnh viện khác nhau, trong đó có 32 người trong tình trạng nguy kịch và 58 người bị thương nặng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đang công du châu Âu, yêu cầu dùng mọi nỗ lực để cứu chữa người bị thương và "nghiêm túc duy trì ổn định xã hội", theo CCTV.

Phương tiện của cảnh sát Trung Quốc tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters.

Phương tiện của cảnh sát Trung Quốc tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters.

Ông Tập nói cơ quan chức năng phải tăng cường hành động, không để những vụ việc như vậy lại xảy ra, điều tra nguyên nhân vụ nổ càng nhanh càng tốt.

"Gần đây đã có một loạt tai nạn nghiêm trọng và mọi nơi, mọi ban ngành liên quan phải nghiêm chỉnh rút ra bài học từ những sự việc này", CCTV trích lời nhà lãnh đạo.

Vụ nổ xảy ra lúc 14h52 ngày 21/3 tại nhà máy của công ty sản xuất thuốc trừ sâu Thiên Gia Nghi đóng tại huyện Hướng Thủy thuộc địa cấp thị Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, theo thông báo trên Weibo của cơ quan cứu hỏa Giang Tô.

Hàng trăm người bị thương trong vụ nổ nhà máy của công ty sản xuất thuốc trừ sâu Thiên Gia Nghi đóng tại huyện Hướng Thủy thuộc địa cấp thị Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Ảnh: AFP.

Một nạn nhân bị thương được dìu ra khỏi hiện trường vụ nổ. Ảnh: Getty Images.

Nguyên nhân chính xác của vụ nổ vẫn đang được điều tra, nhưng công ty Thiên Gia Nghi có danh mục sản xuất 30 hợp chất hóa học hữu cơ để làm phân bón, phần nhiều trong số này rất dễ cháy. Công ty này đã từng bị phạt vì vi phạm an toàn lao động trong quá khứ, China Daily cho biết.

Video đăng tải trên Sina cho thấy vụ nổ phát ra âm thanh rất lớn, ngọn lửa bao trùm phía trên nhà máy. Sau đó, nhiều người từ phía nhà máy chạy ra bên ngoài, tay ôm mặt dính đầy máu.

Những hình ảnh khác cho thấy cột khói màu xám cao và dày bốc lên từ hiện trường.

Các khu nhà lân cận, bao gồm nhà trẻ và trường học, bị vỡ kính so sức ép từ vụ nổ, theo Beijing News.

Cột khói màu xám cao và dày bốc lên từ hiện trường. Ảnh: Reuters.

Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường đêm 21/3. Ảnh: Reuters.

Không lâu trước sự việc, cơ quan theo dõi động đất Trung Quốc ghi nhận một cơn địa chấn mạnh 2,2 độ tại Liên Vân Cảng, thành phố gần hiện trường vụ nổ. Cơn địa chấn được ghi nhận vào lúc 14h48.

Nhà máy hóa chất ở Trung Quốc phát nổ, bốc cháy Nhà máy của công ty sản xuất thuốc trừ sâu Thiên Gia Nghi ở tỉnh Giang Tô xảy ra một vụ nổ lớn chiều 21/3. Nhiều người ôm mặt dính đầy máu chạy ra từ hiện trường.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/no-nha-may-o-tq-47-nguoi-chet-600-nguoi-bi-thuong-post928011.html